Cần Thơ: Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 với nhiều phần việc thiết thực

(PLO)- Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tại TP Cần Thơ, các lực lượng đã thực hiện nhiều công trình phần việc đem lại hiệu quả thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-4, Ban tổ chức Tết quân dân TP Cần Thơ tổ chức tổng kết các hoạt động Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Cần Thơ tổ chức tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và Đại tá Chiêm Thống Nhất - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 trao quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tại lễ tổng kết.

Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết, trong thời gian diễn ra Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể cùng với đồng bào dân tộc Khmer tích cực hưởng ứng tham gia, đã thực hiện nhiều công trình phần việc đem lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể như giúp Học viện Phật giáo Nam tông Khmer xây dựng các công trình, vệ sinh môi trường xung quanh Học viện; xây tặng 15 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tình đồng đội, nhân ái cho đồng bào dân tộc Khmer, đồng bào Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tặng 300 suất quà cho nhân dân là đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer vượt khó học giỏi; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Các hoạt động đã thu hút trên 3.000 lượt người đến tham quan và cổ vũ.

Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cho biết, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu năm mới với nhiều niềm tin, khát vọng mới, cầu chúc cho sự tốt đẹp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thành kính với tổ tiên.

Năm 2024, chư tăng và phật tử người Khmer đón năm mới vào lúc 22 giờ 22 phút, thứ Bảy ngày 13-4-2024. Đây là giờ phút thiêng liêng để tụ họp, thắp nhang đèn tưởng nhớ đến những vị tiền bối có công, tạ ơn năm cũ đã hộ trì cho mọi điều lành, tránh mọi điều ác, làm cho mát mẻ, sáng suốt, nhận thức được cuộc sống và sinh hoạt trong xã hội, luôn đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau dưới mái ấm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

can-tho-mung-tet-chol-chnam-thmay-2.jpg
Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Thượng tá Huỳnh Văn Hung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ trao tặng bảng tượng trưng nhà nhân ái, đại đoàn kết, tình đồng đội cho đại diện các gia đình tại buổi lễ.

Theo Hòa thượng Đào Như, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ luôn tin tưởng và nghiêm túc tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng với nhân dân TP Cần Thơ đóng góp tích cực vào những thành tựu, kết quả to lớn trên các lĩnh vực. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer có nhiều bước phát triển mới, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao…

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định trong sự phát triển của TP luôn có sự chung tay, chung sức góp sức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của các vị sư sãi yêu nước, đồng bào dân tộc Khmer.

“TP trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi, achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer đối sự phát triển của thành phố trong thời gian qua” – Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.