Cần Thơ: Điều chỉnh thời gian thực hiện hai dự án y tế đến năm 2025

(PLO)- Hai dự án y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội TP Cần Thơ có tổng vốn đầu tư 245,6 tỉ được điều chỉnh thời gian thực hiện từ hai năm thành bốn năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nhiều vấn đề quan trọng của TP.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 9-4.
Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 9-4 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua hai nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có thời gian thực hiện từ hai năm 2022-2023 thành bốn năm 2022-2025.

Cụ thể là hai dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ với tổng số vốn 245,6 tỉ.

Video: Cần Thơ: Điều chỉnh thời gian thực hiện hai dự án y tế đến năm 2025

Hai dự án trên sẽ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của sáu trung tâm y tế quận, huyện gồm: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Phong Điền. Đồng thời, nâng cấp, mở rộng và xây mới cho trung tâm y tế huyện Thới Lai, Cờ Đỏ; mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế trực thuộc bao gồm các thiết bị y tế chuyên dùng, trang thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin và xe chuyên dùng.

Tại CDC, dự án bao gồm các việc như mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng, thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin, xe chuyên dùng; Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 tại cơ sở 1; Xây dựng dây chuyền kho lạnh bảo quản vaccine với diện tích kho chính dự kiến 150 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phụ trợ.

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ, đến cuối năm 2023, hết thời gian thực hiện chủ trương đầu tư mà dự án chưa được phê duyệt. Trước đó, Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư hai dự án trên nhưng từ đầu năm 2024, UBND TP đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP làm chủ đầu tư hai dự án trên.

Cạnh đó, Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 TP Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

Trong đó, vốn chuẩn bị đầu tư giao chi tiết 3,14 tỉ cho bốn dự án; Điều chỉnh 40 tỉ kế hoạch vốn năm 2024 của dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2) từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP sang UBND quận Bình Thủy; Cho phép kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn năm 2024 là hơn 10,6 tỉ cho hai dự án đã quá thời gian bố trí vốn do UBND quận Thốt Nốt quản lý và bố trí vốn đầu tư…

Một đại biểu được thôi làm nhiệm vụ do giữ chức vụ mới ở trung ương

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 TP Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 – 2024; Giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Lê Văn Thành - tổ đại biểu HĐND TP quận Thốt Nốt do chuyển công tác (ông Thành đã được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.