Cần Thơ đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng Nông thôn mới

(PLO)- Toàn TP Cần Thơ có 115 mô hình cánh đồng lớn với diện tích trên 29.000 ha, hình thành các vùng sản xuất an toàn, cây trái tập trung...  

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình về việc đề nghị xét, công nhận TP Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo UBND TP Cần Thơ, tính đến tháng 12-2019 có 36/36 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỉ lệ 100%; 4/4 huyện đạt chuẩn huyện NTM (huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ); công nhận 2/36 xã đạt NTM nâng cao, hoàn thành trước một năm so với Nghị quyết của Thành ủy TP Cần thơ đề ra.

Toàn TP có 115 mô hình cánh đồng lớn với diện tích trên 29.000 ha, hình thành các vùng sản xuất an toàn, cây trái tập trung theo quy mô, sản xuất theo quy trình tiên tiến, thân thiện với môi trường (VietGAP, Global GAP…).

Nhiều nông dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau, cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm với diện tích 237 ha. Cạnh đó, đã xây dựng được 37 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lợi nhuận cao gấp 1,5-2 lần so với chuyên canh cây ăn trái…

Toàn TP có 133 hợp tác xã nông nghiệp với 2.755 thành viên và 1.324 tổ hợp tác nông nghiệp với 44.504 thành viên; có bốn làng nghề được công nhận gồm làng nghề bánh tráng Thuận Hưng, đan lưới Thơm Rơm (cùng quận Thốt Nốt), làng nghề sản xuất bánh kẹo Ba Rích (quận Ô Môn), làng nghề hoa kiểng Phó Thọ (quận Bình Thủy).

Năm 2025, thu nhập của nông dân tăng gấp 2 lần

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nông thôn ở Cần Thơ còn một số tồn tại, hạn chế như phần lớn các xã xây dựng NTM có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên khả năng huy động vốn trong dân gặp không ít khó khăn.

Việc sản xuất còn nhiều hạn chế, khó khăn, hầu hết các xã NTM sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng quy mô nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, mùa vụ và giá cả thị trường; Hợp tác xã về nông nghiệp còn ít về số lượng và hạn chế về chất lượng…

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại mô hình “Cánh đồng lớn” ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: CTNews

Sinh kế người dân nông thôn, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn chưa có những giải pháp căn cơ, bền vững.

Từ đó, TP Cần Thơ đặt ra mục tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021-2025 là duy trì, giữ vững các tiêu chí NTM, tập trung thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Phấn đấu đến năm 2025, TP có 24/36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất một huyện được công nhận huyện NTM nâng cao…

Thu nhập bình quân đầu người của cư dân nông thôn tăng ít nhất hai lần so với năm 2020; tỉ lệ hộ nghèo các xã dưới 1%; 100% trạm y tế đạt chuẩn… Giao thông nông thôn thuận tiện quanh năm, cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch sẽ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.