Căn bệnh bí ẩn giết chết 79 người ở CHDC Congo, WHO khẩn trương vào cuộc

(PLO)- Các ca nhiễm bệnh bí ẩn ở CHDC Congo có triệu chứng tương tự như cúm, bị đau đầu, ho, khó thở và thiếu máu và đã 79 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Guardian ngày 10-12 đưa tin một căn bệnh bí ẩn đã bùng phát ở vùng xa xôi của CHDC Congo gây báo động, với các nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi được cử đến để điều tra.

Các cuộc điều tra đó vẫn đang tiếp tục.

Dịch bệnh bí ẩn bùng phát ở Congo
Một căn bệnh bí ẩn bùng phát ở CHDC Congo. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế CHDC Congo tuần trước nói rằng căn bệnh này đã giết chết 79 người tại quận Panzi, thuộc tỉnh Kwango (phía tây của CHDC Congo) kể từ ngày 24-10, với 376 trường hợp được xác định đã nhiễm. Hầu hết là trẻ em dưới năm tuổi.

Các triệu chứng chính tương tự như cúm, với bệnh nhân bị đau đầu, ho, khó thở và thiếu máu. Viện Y tế Công cộng Quốc gia CHDC Congo đầu tháng 12 cho biết các triệu chứng này có thể liên quan một căn bệnh về đường hô hấp, nhưng nếu không có chẩn đoán rõ ràng thì rất khó để biết nguyên nhân và liệu đó là do virus hay vi khuẩn gây ra.

Một nhóm phản ứng nhanh của tỉnh Kwango đã được triển khai vào ngày 30-11, hiện đang được một nhóm chuyên gia quốc gia đến hỗ trợ vào ngày 10-12.

Ngày 10-12, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay 10 bệnh nhân mắc một căn bệnh bí ẩn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng lưu ý những bệnh nhân này có thể mắc nhiều hơn một căn bệnh cùng một lúc, theo The Guardian.

"Trong số 12 mẫu ban đầu được thu thập, 10 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, mặc dù có khả năng liên quan đến nhiều hơn một căn bệnh. Các mẫu tiếp theo sẽ được thu thập và xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác gây bệnh" - một phát ngôn viên của WHO cho biết.

Giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng đợt bùng phát này có thể coi là “Bệnh X” – một thuật ngữ dùng để mô tả một tác nhân gây bệnh chưa được biết đến trước đây nhưng có khả năng gây ra đại dịch, WHO nhấn mạnh rằng đây là “một căn bệnh chưa được chẩn đoán chứ không phải là một căn bệnh chưa được biết đến”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.