Campuchia, Thái Lan đạt thỏa thuận tái bố trí quân đội để giảm căng thẳng biên giới

(PLO)- Campuchia, Thái Lan đạt thỏa thuận tái bố trí quân đội tại khu vực tranh chấp giữa hai nước nhằm giảm thang căng thẳng biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8-6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tái bố trí quân đội để giảm bớt căng thẳng biên giới sau cuộc đụng độ hồi cuối tháng 5, tờ Thai Nation đưa tin.

Bà Paetongtarn nói rằng cuộc thảo luận của bà với chính phủ Campuchia đã mang lại kết quả tích cực. Cả hai bên đã đồng ý điều chỉnh việc triển khai quân sự tại các khu vực tranh chấp biên giới để giúp giảm bớt căng thẳng.

Thủ tướng Paetongtarn cho biết Thái Lan và Campuchia sẽ tổ chức các cuộc thảo luận ở mọi cấp độ để khôi phục mối quan hệ bình thường sớm nhất có thể.

Hai bên sẽ sử dụng cơ chế Ủy ban chung về phân định ranh giới đất liền (JBC) để giải quyết các tranh chấp đất đai đang diễn ra và hướng tới hòa bình lâu dài.

căng thẳng biên giới Campuchia Thái Lan.jpg
Cửa khẩu Ban Hat Lek tại biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: Jakkrit Waewkhlaihong/BANGKOK POST

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai xác nhận rằng quân đội Thái Lan và Campuchia đã được bố trí lại theo các vị trí đã thỏa thuận trước đó vào năm 2024.

Ông Phumtham cho biết sự phối hợp diễn ra ở mọi cấp độ đã giúp giảm bớt căng thẳng, với cả hai nước cam kết giảm xung đột và tránh đối đầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết trên Facebook tối 8-6 rằng việc điều chỉnh lực lượng quân sự tại các khu vực tranh chấp với Thái Lan là điều cần thiết để ngăn chặn các cuộc đụng độ bạo lực trên diện rộng, theo tờ Khmer Times.

“Điều chỉnh lực lượng quân sự tại các khu vực dễ xảy ra xung đột thông qua sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chỉ huy quân sự của cả Campuchia và Thái Lan là điều cần thiết để tránh các cuộc đụng độ bạo lực trên diện rộng” - ông Hun Sen cho hay.

Theo ông Hun Sen, cả người dân Campuchia và Thái Lan đều mong muốn hòa bình lâu dài và không muốn thấy xung đột”.

“Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại đã diễn ra ở mọi cấp độ — từ chính phủ đến các chỉ huy quân sự tiền tuyến — và hiện đang mang lại kết quả” - ông Hun Sen cho biết thêm.

Thông tin trên được đưa ra sau khi người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suwaree cho biết phía Campuchia, do Tư lệnh Sư đoàn Hỗ trợ số 3, đã mời quân đội Thái Lan, do Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree đại diện, thảo luận về vấn đề biên giới tại khu vực Chong Bok và đã đạt được thỏa thuận tái bố trí quân đội.

Cả hai bên cũng đồng ý sử dụng cơ chế ủy ban biên giới địa phương làm kênh để thảo luận về việc quản lý bền vững khu vực trong tương lai, ông Winthai cho biết.

Cuộc đàm phán diễn ra sau khi Quân đội Hoàng gia Thái Lan tăng cường các hạn chế tại 9 trong số 16 trạm kiểm soát dọc biên giới với Campuchia.

Ông Hun Sen đã cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ của Thái Lan có thể phản tác dụng đối với hoạt động thương mại biên giới và xuất khẩu của chính nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.