Cách tham gia BHYT hộ gia đình đối với người ở trọ

(PLO)- Người thuê trọ muốn tham gia BHYT hộ gia đình phải thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi quê Long An lên TP.HCM đi làm và đang trti qun Tân Bình. Trước đây, tôi làm vic cho mt công ty TP.HCM nhưng đã nghvic ttháng 1.

Xin hỏi trường hợp của tôi đang thuê trọ chưa đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì có cách nào để tham gia BHYT hộ gia đình ở TP.HCM?

Bạn đọc Nguyễn Hạnh (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Luật Cư trú, hộ gia đình là những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM.

Tại Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn liên quan, thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) do người tham gia kê khai, không yêu cầu người tham gia cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Do Luật Cư trú quy định công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

HGB_nguyenhien_BHYT ho gia dinh_6-3.jpg
Nhân viên của cơ quan BHXH tư vấn người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Như vậy để tham gia BHYT hộ gia đình ở TP.HCM, người dân cần thực hiện đăng ký tạm trú trực tuyến (thông qua cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc đến trực tiếp tại công an phường, xã để được hướng dẫn cách đăng ký.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tạm trú, người dân liên hệ tổ chức dịch vụ thu như UBND phường, xã, thị trấn, bưu điện... (danh sách này được cập nhật trên trang web của BHXH TP.HCM) hoặc cơ quan BHXH quận, huyện nơi đang tạm trú để mua BHYT theo quy định.

Như vậy, đối với những người đang ở trọ không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, muốn tham gia BHYT hộ gia đình thì cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.