Các đảng ở Pháp phản ứng sao với kết quả sơ bộ bất ngờ bầu cử quốc hội?

(PLO)- Các chính trị gia ở Pháp có phản ứng khác nhau về kết quả sơ bộ gây bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng hai với cú lội ngược dòng của liên minh cánh tả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chính trị gia ở Pháp và châu Âu có phản ứng khác nhau về kết quả sơ bộ gây bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng hai ngày 7-7, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, liên minh Mặt trận Bình dân mới (NFP) thuộc cánh tả và liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron đã vượt qua đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu.

Kết quả sơ bộ tính đến sáng 8-7 (giờ Việt Nam) cho thấy liên minh cánh tả dự kiến giành được từ 171 đến 187 ghế, kế đến là liên minh trung dung của Tổng thống Macron từ 152 - 163 ghế, đảng RN đứng thứ ba với khoảng 134 - 152 ghế trong quốc hội mới.

Kết quả trên gây bất ngờ vì các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy đảng RN sẽ dẫn đầu.

. Bình luận về kết quả này, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ngày 7-7 bày tỏ sự hài lòng khi các đảng có quan điểm cực hữu hoặc cực tả không chiếm đa số.

bau-cu-quoc-hoi-phap.jpg
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Pháp vòng 2 tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

“Tối nay [7-7], phe cực đoan không đạt được đa số tuyệt đối, nhờ vào quyết tâm và sức mạnh từ các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi [liên minh trung dung] có số lượng đại biểu quốc hội nhiều gấp ba lần so với dự đoán” - ông Attal nói.

Ông Attal cũng cho biết ông sẽ từ chức trong ngày 8-7 vì liên minh trung dung của ông giờ đây không còn chiếm đa số, nhưng lưu ý rằng nếu đơn từ chức bị từ chối, ông sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nào còn cần thiết.

. Chủ tịch đảng RN - ông Jordan Bardella cho rằng các chiến thuật bầu cử từ các đảng trong vòng hai đã “tước đi cơ hội” chứng kiến hàng triệu người dân Pháp được lên nắm quyền.

Chủ tịch đảng RN - ông Jordan Bardella phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Pháp vòng 2 tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-7. Ảnh: REUTERS
Chủ tịch đảng RN - ông Jordan Bardella phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Pháp vòng 2 tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

“Giữa cuộc khủng hoảng sức mua, khi tình hình bất ổn và hỗn loạn đang ảnh hưởng nặng nề đến đất nước, Pháp đã mất đi đa số, mất đi một chính phủ để hành động, và do đó mất đi một lộ trình rõ ràng để xoay chuyển tình thế của nước Pháp” - ông Bardella nói.

. Lãnh đạo đảng cực tả France Unbowed (Nước Pháp không khuất phục) thuộc liên minh cánh tả - ông Jean-Luc Mélenchon, người xem liên minh trung dung của ông Macron là “kẻ thù không đội trời chung”, kêu gọi Tổng thống Macron chấp nhận thất bại.

“Ý nguyện của người dân phải được tôn trọng. Sự thất bại của tổng thống và liên minh của ông đã được xác nhận rõ ràng. Tổng thống phải chấp nhận thất bại của mình” - ông Mélenchon nhấn mạnh.

Ông Raphael Glucksmann - lãnh đạo đảng Xã hội thuộc liên minh cánh tả nói: “Chúng ta đang dẫn trước, nhưng chúng ta đang ở trong một quốc hội chia rẽ vì vậy chúng ta sẽ phải hành động như những người trưởng thành: nói chuyện, thảo luận, tham gia đối thoại... Cán cân quyền lực đã thay đổi trong quốc hội và sẽ có sự thay đổi cơ bản về văn hóa chính trị”.

Cựu Thủ tướng Edouard Philippe - lãnh đạo đảng Horizon thuộc liên minh cánh tả kêu gọi liên minh hành động.

“Chúng ta sẽ phải lắng nghe đất nước, nhìn thẳng vào thế giới và thực tế, đồng thời nỗ lực đề xuất một phương án thống nhất, vững chắc cho người dân Pháp” - theo ông Philippe

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người theo đường lối trung tả, cũng bình luận về chiến thắng bất ngờ của phe cực tả Pháp.

“Sự nhiệt tình ở Paris, sự thất vọng ở Moscow, sự nhẹ nhõm ở Kiev. Đủ để vui vẻ ở Warsaw” - ông Tusk viết trên X, ám chỉ nếu đảng RN cực hữu chiến thắng sẽ cản trợ việc Pháp viện trợ cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.