Ca sĩ, diễn viên, KOL… quảng cáo sai sự thật có phải bồi thường?

(PLO)- Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ hơn nghĩa vụ của người quảng cáo, nhất là người nổi tiếng, khi quảng cáo sai sự thật phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, sáng 10-5, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung quy định về kiểm soát, quản lý trong hoạt động quảng cáo đối với tất cả các nền tảng truyền hình trực tuyến, các trang tin tức, trang thông tin điện tử.

Cùng với đó là có chế tài xử lý nghiêm đối với các trang tin điện tử đăng tải quảng cáo sai sự thật, không đúng theo công dụng, nội dung của sản phẩm, những người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật dẫn đến thiệt hại cho người tiêu dùng

Theo bà Thu, điều này sẽ giúp công tác quản lý, kiểm soát đối với nội dung và hoạt động quảng cáo được chặt chẽ hơn.

DB-kien-nghi-nguoi-quang-cao-sai-su-that-phai-lien-doi-boi-thuong.jpg
ĐB Trần Khánh Thu (Thái Bình). Ảnh: PHẠM THẮNG

Một đề xuất khác, bà Khánh Thu đề nghị bổ sung quy định yêu cầu các trang tin phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt quảng cáo trước khi đăng tải nội dung, thay vì chỉ dựa vào hệ thống quảng cáo tự động như hiện nay.

Đáng chú ý, từ các vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vừa qua cho thấy các công ty này đều có các giấy tờ kiểm định, kiểm nghiệm, công bố sản phẩm. Nhưng thực tế, các sản phẩm được sản xuất qua điều tra, kiểm định của cơ quan công an lại được xác định là hàng giả.

“Vậy yêu cầu người quảng cáo, nhất là các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, KOL có trách nhiệm kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hoá sẽ thực sự khả thi?” – bà Thu nói và đặt vấn đề việc thông báo trước đến người tiếp nhận quảng cáo về việc mình thực hiện hoạt động quảng cáo sẽ như thế nào? Phải chăng là viết lên FB, đăng lên tiktok, Youtube nói mình chuẩn bị sẽ quảng cáo cho nhãn hàng này, sản phẩm kia, mời bà con chuẩn bị theo dõi.

Từ thực tế đó, đại biểu đoàn Thái Bình đề nghị quy định rõ hơn bổ sung thêm nghĩa vụ của họ, phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường vì hành động quảng cáo sai của mình...

Dẫn chứng kinh nghiệm ở các nước, bà Khánh Thu nói Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Hoa Kỳ yêu cầu người nổi tiếng phải tiết lộ rõ ràng mối quan hệ tài chính với thương hiệu khi quảng cáo sản phẩm. Quảng cáo phải trung thực, không gây hiểu lầm về hiệu quả hoặc tính năng của sản phẩm.

Hay tại Hàn Quốc cấm các hoạt động quảng cáo trá hình trên mạng xã hội. Nếu vi phạm có thể bị phạt tối đa 2% doanh thu quảng cáo hoặc tối đa 500 triệu won (khoảng 8,7 tỉ đồng)…

“Các quy định nay nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo tính trung thực trong hoạt động quảng cáo. Người nổi tiếng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật khi tham gia quảng cáo để tránh các hậu quả pháp lý và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân” – nữ đại biểu nhấn mạnh.

Góp ý vào dự thảo, ĐBQH Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho biết người có ảnh hưởng, người gây sự chú ý… thường được lựa chọn để quảng cáo. Những người này thường là hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên hoặc là những người tạo ra scandal.

Tuy nhiên, ông An nhìn nhận “chỗ này chúng ta chưa xử lý được”. Bởi người gây ảnh hưởng có số lượng người theo dõi, quan tâm đông, họ thường làm mọi cách để theo dõi.

DB-Trinh-Xuan-An.jpg
ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai). Ảnh: PHẠM THẮNG

Từ đó, ông Trịnh Xuân An đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn trong việc quảng cáo đối với người có ảnh hưởng. Chỉ người ảnh hưởng nào có khả năng chuyên môn, có hiểu biết rõ về sản phẩm, năng lực liên quan mới được quảng cáo.

“Như vậy, mới siết được việc quảng cáo sai, quảng cáo tràn lan” – ông An nói.

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng cho hay trong dự luật, người chuyển tải quảng cáo chỉ có hai quyền nhưng có rất nhiều nghĩa vụ. Cụ thể như, người quảng cáo phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, chịu trách nhiệm pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không đảm bảo yêu cầu...

Như vậy, dự luật đang đẩy rủi ro quá lớn cho người quảng cáo. Ông cho rằng nếu siết được người có ảnh hưởng tham gia quảng cáo thì sẽ quy định được cụ thể các quyền của họ khi truyền tải thông điệp quảng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.