Cả nước có 585 bài thi bị điểm liệt, tiếng Anh tiếp tục đội sổ

(PLO)- So với năm 2023, số bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giảm. Tiếng Anh vẫn là môn có nhiều điểm liệt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

Phổ điểm thi 9 môn

bài thi bị điểm liệt
Cả nước có 585 bài thi bị điểm liệt, giảm so với năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Điều 42 của quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, thí sinh đạt 1 hoặc dưới 1 điểm ở các bài thi, môn thi dùng để xét tốt nghiệp bị coi là điểm liệt và không được xét công nhận tốt nghiệp.

Năm 2024, cả nước có 585 bài thi bị điểm liệt. So với năm 2023, số điểm liệt giảm xuống 71 bài.

Trong các bài thi, tiếng Anh tiếp tục đội số với 145 bài, năm 2023 là 192 bài.

Tiếp đến môn Địa lý với 94 bài thi bị điểm liệt, giảm so với năm 2023 với 112 bài.

Môn Toán có 76 bài thi bị điểm liệt, giảm mạnh so với năm 2023 với 123 bài.

Môn Văn có 68 bài thi, năm 2023 là 92 bài.

Môn Vật lý và Sinh học đều có 56 bài thi bị điểm liệt. So với năm 2023, số bài thi bị điểm từ 1 trở xuống đều tăng.

Môn Lịch sử và Giáo dục công dân cùng 33 bài thi bị điểm liệt, giảm so với năm 2023.

Môn Hóa học có 24 bài thi bị điểm liệt, tăng so với năm ngoái.

diem-liet.png
Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT năm 2024. ĐỒ HỌA: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17-7 đến hết ngày 26-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi.

Sau đó, chậm nhất ngày 4-8, Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.