Bùng nổ phát hành trái phiếu, bất động sản vẫn loay hoay thanh toán nợ

(PLO)- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ trở lại trong tháng 6 với giá trị phát hành cao kỷ lục nhưng nhóm bất động sản tiếp tục đứng đầu về tỉ lệ chậm thanh toán gốc và lãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán MBS, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận có 106 đợt phát hành mới với tổng giá trị lên tới 123.700 tỉ đồng, mức cao nhất theo tháng từ trước đến nay, tăng tới 87% so với cùng kỳ.

Ngân hàng bứt tốc, bất động sản vẫn chật vật trả nợ

Trong đó, ngành ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu về quy mô phát hành trái phiếu với hơn 98.500 tỉ đồng, chiếm tới 80% giá trị toàn thị trường. Các lô trái phiếu nổi bật như ACB (24.800 tỉ), Techcombank (16.500 tỉ) và MBB (14.700 tỉ)… kỳ hạn từ 2 đến 10 năm, lãi suất từ 5%–6,5%/năm.

Nếu tính lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 265.800 tỉ đồng, tăng 91,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm 75% giá trị và đã hoàn thành gần 67% kế hoạch phát hành cả năm 2024.

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu chỉ chiếm khoảng 15% giá trị toàn thị trường, tương ứng 40.200 tỉ đồng nhưng lại là lĩnh vực có rủi ro thanh toán gốc và lãi ở mức cao nhất.

Cụ thể, tính đến hết tháng 6, có 11 mã trái phiếu doanh nghiệp địa ốc rơi vào tình trạng chậm trả gốc, lãi với tổng giá trị là 8.100 tỉ đồng. Còn xét lũy kế 6 tháng, quy mô trái phiếu doanh nghiệp bị chậm thanh toán lên tới 45.000 tỉ đồng, tương đương 5% tổng dư nợ toàn thị trường, trong đó bất động sản chiếm áp đảo 65%, bỏ xa các ngành khác như năng lượng là 3% hay nhóm ngành sản xuất chỉ có 1%.

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực trả nợ trái phiếu cao trong bối cảnh thị trường chưa phục hồi mạnh.
Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực trả nợ trái phiếu cao trong bối cảnh thị trường chưa phục hồi mạnh. Ảnh:PLO

Điều này phản ánh tình trạng thiếu hụt thanh khoản nghiêm trọng của doanh nghiệp địa ốc, khi cả đầu ra sản phẩm lẫn kênh huy động vốn đều gặp nghẽn. Thị trường sơ cấp hồi phục chậm, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn còn dè dặt. Hiện các ngân hàng đều tung ra các gói lãi suất ưu đãi nhưng chỉ hướng tới nhu cầu ở thực, nhất là những người trẻ dưới 35 tuổi.

Chuyên gia tài chính Dương Anh Vũ đánh giá: “Xu hướng các ngân hàng thương mại tăng tốc phát hành trái phiếu cho thấy nhu cầu bổ sung vốn trung dài hạn đang rất lớn, nhất là khi tăng trưởng tín dụng đến cuối quý II vừa qua đạt 9,9%, cao gấp 1,3–1,5 lần tốc độ tăng trưởng huy động vốn”.

Hàng trăm dự án nhà ở tại TP.HCM tiếp tục nằm chờ

Lãi suất trái phiếu bất động sản hiện vẫn ở mức cao, bình quân khoảng 10,5%/năm, gần gấp đôi mặt bằng chung 6%–7%/năm.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cái giá phải trả để doanh nghiệp huy động dòng tiền đáo hạn, trong bối cảnh doanh thu trì trệ và dòng tiền yếu.

Một lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản nhận định: “Giả sử doanh nghiệp phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm, tương ứng mỗi năm doanh nghiệp này sẽ phải chi 525 tỉ đồng tiền lãi. Nếu chẳng may dự án chậm triển khai, không quay vòng vốn kịp, khoản lãi này sẽ ăn mòn lợi nhuận và đẩy doanh nghiệp vào vòng xoáy vay – chậm trả – phát hành mới và nếu tiếp tục có thể dẫn đến phá sản”.

Không chỉ phát hành mới, hoạt động mua lại trái phiếu cũng tăng mạnh. Lũy kế 6 tháng, nhóm bất động sản có tốc độ tăng mua lại gấp 2,4 lần, cho thấy nỗ lực cơ cấu lại vốn và giảm áp lực đáo hạn.

Trong khi đó, tại TP.HCM, hàng trăm dự án nhà ở vẫn tiếp tục “nằm chờ” do chưa được gỡ vướng về pháp lý, khiến nguồn cung mới sụt giảm nghiêm trọng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2015 – 2023 có 86 dự án bất động sản bị ngừng triển khai hoặc chưa thể khởi công, chiếm hơn 62% trong tổng số 138 dự án nhà ở, tương đương 964 ha đất và hơn 54.000 căn hộ.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), con số thực tế còn cao hơn nhiều. Tổng cộng có 220 dự án vướng mắc pháp lý, trong đó 72 dự án do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chuyển đến và 148 dự án do HoREA tổng hợp. Hiện mới chỉ có 77 dự án được tháo gỡ, còn lại 143 dự án vẫn chờ xử lý.

Đáng nói là trong phần lớn dự án nằm bất động do vướng pháp lý, chỉ số ít gặp khó khăn về năng lực tài chính.

Ông Châu nhận định: Nếu không sớm được tháo gỡ sẽ gây lãng phí nguồn lực đất đai, thất thu ngân sách, gia tăng áp lực lên doanh nghiệp và khiến thị trường tiếp tục khan hiếm nguồn cung, thậm chí khiến mặt bằng giá nhà vẫn neo ở mức cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.