Bulgaria và TP Hải Phòng có tiềm năng hợp tác lớn về kinh tế

(PLO)- Tổng thống Bulgaria mong muốn chia sẻ, gợi mở với TP Hải Phòng những kinh nghiệm, giải pháp, hợp tác về phát triển công nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư, giáo dục và đào tạo...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Đoàn công tác đã thăm, làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng.

TP Hải Phòng
Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Tiến Châu và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev - Ảnh: TP Hải Phòng

Hợp tác hữu nghị Nhân dân

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (8-2-1950 – 8-2-2025) nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu giới thiệu tiềm năng, lợi thế cùng những thành tựu nổi bật của TP.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả ấn tượng với mức bình quân thu hút khoảng 3,6 tỉ USD/năm, luôn nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội TP tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị.

Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà của Hải Phòng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 2023.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh trong quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Bulgaria nổi bật là hợp tác hữu nghị Nhân dân. Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hải Phòng có 12 Chi hội và một Trung tâm với khoảng 540 hội viên.

Trong hơn 20 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria đã có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, trở thành cầu nối giữa Nhân dân Hải Phòng và Nhân dân Bulgaria, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Về hợp tác kinh tế, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng sang Bulgaria đạt 0,38 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu của Bulgaria vào Hải Phòng đạt 9,26 triệu USD.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tin tưởng rằng sau chuyến thăm, làm việc của Tổng thống Rumen Radev và Đoàn công tác, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước cũng như sự hỗ trợ của Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương của Việt Nam, hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hơn nữa giao lưu trao đổi đoàn các cấp, đoàn doanh nghiệp, hoạt động giao lưu Nhân dân; hợp tác thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh tế thương mại, logistics...

Đồng thời hỗ trợ kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa Bulgaria và TP Hải Phòng nói riêng.

Tổng thống Rumen Radev cảm ơn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu của lãnh đạo TP Hải Phòng; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, một trong những TP lớn, trung tâm lớn của Việt Nam.

Tổng thống mong muốn chia sẻ, gợi mở với Hải Phòng những kinh nghiệm, giải pháp, hợp tác về phát triển công nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư, giáo dục và đào tạo; bảo vệ giá trị cốt lõi giữa giá trị truyền thống và hiện tại...

Tổng thống Rumen Radev cho biết Việt Nam và Bulgaria đã gắn bó bằng mối quan hệ tốt đẹp và được các nhà lãnh đạo, Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển. Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950.

Trong những năm chiến tranh, khôi phục nền kinh tế của Việt Nam, Bulgaria luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, Bulgaria giúp đỡ Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ khoa học, chuyên gia, công nhân lành nghề trên nhiều lĩnh vực; tiếp nhận, đào tạo hơn 30.000 thực tập sinh và hơn 5.000 sinh viên Việt Nam tại các trường đại học.

Các công dân Việt Nam đã trở về cống hiến trí tuệ, tài năng, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

2611BulgariHP.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ tiếp đoàn Tổng thống Bulgari Rumen Radev đi thăm vịnh Lan Hạ (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà - Vịnh Hạ Long) - Ảnh: Thành phố Hải Phòng

Tổng thống Rumen Radev mong muốn qua chuyến thăm này, mối quan hệ truyền thống, tin cậy, tốt đẹp của hai nước ngày càng phát triển, đạt được thành công hơn trên tất cả lĩnh vực về chính trị, kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch...

Cùng ngày, Tổng thống Rumen Radev và Đoàn công tác đã thăm vịnh Lan Hạ Cát Bà, huyện Cát Hải và Nhà máy ôtô VinFast hiện đại hàng đầu Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.