Bóng đá Indonesia rộn ràng, Thủ tướng Anwar Ibrahim có cuộc họp với LĐBĐ Malaysia

(PLO)-Thủ tướng Anwar Ibrahim thấy bóng đá Indonesia, đội tuyển Indonesia đang cất cánh nên Malaysia cần phải hành động ngay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia bất ngờ thông báo cho LĐBĐ Malaysia (FAM) tiến hành cuộc họp, trong đó có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Thanh niên-Thể thao Malaysia.

Đội tuyển Indonesia đang gây tiếng vang cực tốt về tính hiệu quả khi nhập tịch các cầu thủ giỏi. Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng sốt ruột và chủ động yêu cầu FAM tiến hành cuộc họp và bản thân Thủ tướng Anwar Ibrahim đến dự cùng các quan chức hàng đầu của Bộ Thanh niên&Thể thao Malaysia.

Thu-tuong-Anwar Ibrahim-1.jpg
Thủ tướng Anwar Ibrahim (thứ 3 từ phải sang), nữ Bộ trưởng Thanh niên&Thể thao Hannah Yeoh, Chủ tịch FAM Hamidin Amin (thứ hai từ phải sang), cùng các quan chức FAM họp tại trụ sở FAM. Ảnh:NST

Bóng đá Malaysia có nhiều nét tương đồng với Indonesia, kể cả việc Malaysia cũng có nguồn cầu thủ mang hai dòng máu nhưng vì sao đội tuyển Indonesia đang gây tiếng vang khắp châu lục và thi đấu rất hiệu quả, còn Malaysia thì lại đang thoái trào, thậm chí “giọt nước tràn ly” là việc lực lượng cổ động viên trung thành lâu nay của đội tuyển là Malaya Ultras nay cũng quay lưng và tuyên bố tẩy chay?

Cuộc họp của Thủ tướng Anwar Ibrahim, Bộ Thanh niên& Thể thao cùng FAM mổ xẻ nhiều vấn đề tồn tại yếu kém của bóng đá Malaysia.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định rằng, trong thời gian vừa qua, chính phủ Malaysia vẫn hỗ trợ 15 triệu ringgit (tương đương 81,5 tỉ đồng) cho bóng đá Malaysia và tương lai vẫn giữ con số này.

FAM cần phải đổi mới trong quản lý và nhất là phải hiện thực hóa và thực thi các đề án phát triển chiều rộng và chiều sâu của bóng đá Malaysia. Tình hình bóng đá Malaysia hiện nay là không phản ảnh đúng với thực lực và khả năng. Nói khác đi là bóng đá Malaysia phải cao hơn hiện nay.

Các chương trình, đề án bóng đá phải khoanh vùng từng mảng, từng khu vực để dễ xác định nhiệm vụ hành động, phải tạo môi trường sinh thái tốt cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng gợi ý về việc nhiều CLB của Malaysia vẫn sống nhờ nhà nước, nhất là các CLB của các bang vẫn phải sống bằng “bầu sữa” nhà nước.

Thủ tướng Anwar Ibrahim gợi ý hình mẫu CLB Johor Darul Tezim của Hoàng tử Ismail của bang Johor thành công trong việc tư nhân hóa, kích thích được vai trò của những cá nhân và các cổ đông có khả năng quản trị bóng đá chuyên nghiệp.

Nội lực và mọi thứ, bóng đá Malaysia phải cao hơn so với thực trạng này, nhưng vì sao nó đang đình trệ, fan quay lưng, thành tích đi xuống và chưa có điểm dừng của quá trình tuột dốc?

Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng chỉ ra rằng, Malaysia là nơi có trụ sở của LĐBĐ Đông Nam Á và châu Á, rất dễ giao lưu, trao đổi và học hỏi nhưng vì sao FAM vẫn không tận dụng nguồn lực này?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.