Bộ Y tế nêu giải pháp đảm bảo vaccine trong năm 2024

(PLO)- Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu sửa đổi quy định về vaccine và hoạt động tiêm chủng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 15-12, nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề thiếu hụt vaccine và giải pháp cho vấn đề này.

Thiếu vaccine 5 trong 1

Tại buổi họp báo, PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết hiện có ghi nhận tình trạng thiếu vaccine trên quy mô toàn quốc, đặc biệt là vaccine 5 trong 1.

Bộ Y tế đã nỗ lực vận động các nguồn tài trợ từ tháng 7-2023 và nhận được hỗ trợ từ nhiều nguồn và đã tiến hành phân bổ đến các địa phương.

Căn cứ nhu cầu theo đề xuất và thực tiễn triển khai của 63 tỉnh, TP, Bộ Y tế đã giao viện xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine theo nhu cầu và hướng dẫn các địa phương triển khai theo thứ tự ưu tiên.

Theo đó, sẽ ưu tiên vaccine phân bổ để tiêm cho trẻ chưa được tiêm mũi 1, trong đó ưu tiên trước cho trẻ có nhóm tuổi nhỏ nhất từ hai tháng tuổi, sau đó đến trẻ có tháng tuổi lớn hơn, bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi.

Tiếp đó, sẽ tiến hành tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những trẻ chưa được tiêm đủ ba mũi vaccine 5 trong 1, bao gồm cả trẻ trên 12 tháng tuổi.

Theo bà Hồng, hiện nhiều đơn vị sản xuất trong nước đã có một số loại vaccine nhất định, sẵn sàng bàn giao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các địa phương trong thời gian tới. Bộ Y tế và Bộ Tài chính đang phối hợp rất chặt chẽ để hoàn thành các công tác liên quan đến thủ tục. Ngay sau khi có giá vaccine, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ khẩn trương ký các hợp đồng cung ứng.

Trẻ nhỏ được gia đình đưa đi tiêm chủng vaccine
Trẻ nhỏ được gia đình đưa đi tiêm chủng vaccine. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của quý I-2024, để có thể bao phủ lại tỉ lệ tiêm chủng phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, duy trì thành quả mà chúng ta đã dày công xây đắp, duy trì trong rất nhiều năm vừa qua” - PGS-TS Dương Thị Hồng nói.

Trả lời câu hỏi về việc trẻ thiếu hụt tiêm vaccine, tiêm muộn sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của trẻ cũng như khả năng bùng phát dịch bệnh, bà Hồng khẳng định không mong muốn việc thiếu hụt vaccine tiêm chủng cho trẻ. Do đó, khuyến cáo các đơn vị quản lý, theo dõi đối tượng tiêm chủng, giám sát các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Hướng đến các giải pháp lâu dài

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thời gian qua, TS Hoàng Minh Đức (Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) cho biết từ năm 2016 đến 2022, chương trình tiêm chủng mở rộng được bố trí kinh phí mua vaccine từ nguồn chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, vaccine còn đến từ nguồn hỗ trợ của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và sự viện trợ của các tổ chức nước ngoài khác.

Trong những năm gần đây, sự hỗ trợ nguồn lực từ GAVI và các tổ chức quốc tế có sự chuyển dịch cách thức hỗ trợ do Việt Nam nằm ngoài danh sách các nước có thu nhập thấp, kinh tế kém phát triển. Vì vậy, Việt Nam cần phải tăng cường tự đối ứng.

“Năm 2023, thực hiện Luật Ngân sách, các địa phương phải thực hiện các thủ tục mua sắm vaccine từ ngân sách của địa phương nhưng còn gặp khó khăn trong việc bố trí, phê duyệt kinh phí, vướng mắc thủ tục đấu thầu, phê duyệt giá cũng như kinh nghiệm triển khai” - ông Đức nói.

Để giải quyết căn cơ, lâu dài, thông tin tại buổi họp báo cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu sửa đổi Nghị định 104/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó cho phép bố trí ngân sách trung ương để đảm bảo kinh phí mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2024.

Đồng thời, việc mua sắm các vaccine đặt hàng trong nước sẽ được hoàn thành trong tháng 12 này, đảm bảo hoạt động cung ứng vaccine năm 2024 trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Nếu được giao ngân sách sớm hơn, Bộ Y tế sẽ sớm đặt hàng hoặc đấu thầu mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Cùng với đó, thời gian tới bộ sẽ rà soát nguồn vaccine, tích cực làm việc với các nhà tài trợ trong nước và nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

Khẩn trương tiêm bù, tiêm vét

Theo tiến độ tiêm chủng hiện nay, tỉ lệ trẻ được tiêm chủng trong 10 tháng đầu năm còn thiếu hơn 10% so với mục tiêu đề ra, đáng lưu ý là tỉ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 chỉ đạt gần 53%.

Do đó khi nhận được vaccine tới đây, đặc biệt là lô vaccine 5 trong 1 gồm 490.600 liều được viện trợ bởi chính phủ Úc sẽ về Việt Nam trong tối 15-12, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở y tế, điểm tiêm chủng trong hệ thống tiêm chủng mở rộng khẩn trương, nỗ lực tiến hành tiêm chủng để bù lại thiếu hụt thời gian qua.

PGS-TS DƯƠNG THỊ HỒNG, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.