Bộ trưởng TN&MT: Địa phương bảo không biết vi phạm trong khai thác khoáng sản là không phải

(PLO)- Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho rằng nhiều địa phương bảo không biết vi phạm trong khai thác khoáng sản là không phải vì hoạt động khai thác khoáng sản rất dễ nhận biết, phải có ô tô để chuyên chở, phải có trang thiết bị để hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, trong phiên chất vấn, một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm đó là tình trạng khai thác khoáng sản sai phép, trái phép ở nhiều địa phương.

ĐBQH Lý Văn Huấn (Thái Nguyên) nhấn mạnh công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, cũng như gây ô nhiễm môi trường. Những vi phạm này cũng được thể chế hóa trong Bộ Luật Hình sự tại điều 227, quy định về tội khai thác tài nguyên trái phép.

“Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ TN&MT kiến nghị xử lý những vi phạm này như thế nào, đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự? Giải pháp của bộ trưởng trong thời gian tới trong việc tăng cường công tác thanh tra để xử lý hành vi vi phạm như thế nào?”, ĐB chất vấn.

bo-truong-tnmt-huan.jpeg
ĐBQH Lý Văn Huấn (Thái Nguyên).

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, vừa qua, các Bộ TN&MT, Bộ Công an cùng địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản.

5 năm trở lại đây, Bộ TN&MT đã có 12 cuộc thanh tra và 40 cuộc kiểm tra chấp hành về khoáng sản, với tổng số hơn 900 lượt giấy phép. Qua đó phát hiện hơn 258 tổ chức, cá nhân vi phạm. Bộ TN&MT đã ban hành 258 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 tỷ đồng.

Qua thanh, kiểm tra thì phát hiện các vi phạm chủ yếu trong hoạt động khai thác khoáng sản là chủ dự án về mỏ đã khai thác vượt quá công suất cho phép, khai thác ra ngoài ranh giới, nhưng không đảm bảo yêu cầu về môi trường.

sat-lo-sut-lun-bt-tnmt.jpeg
Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

“Bộ TN&MT luôn có quan điểm xử lý nghiêm các sai phạm này. Những sai phạm có tính liên tục, tức là sai phạm sau khi xử phạt hành chính sẽ chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm”, Bộ trưởng TN&MT nói.

Cũng theo ông Khánh, thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tăng cường đội ngũ thanh tra, kiểm tra, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ để xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm nghiêm việc này.

Bộ trưởng TN&MT cho rằng, các vi phạm về khai thác khoáng sản mà các địa phương ‘bảo là không biết thì không phải’. Bởi theo ông Khánh, hoạt động khai thác khoáng sản rất dễ nhận biết vì phải có ô tô để chở, trang thiết bị hoạt động.

Do vậy, Bộ trưởng TN&MT đề nghị các địa phương thực sự quan tâm hơn nữa hoạt động khai thác khoáng sản. “Người đứng đầu các cấp cùng hệ thống chính trị phải giám sát để phát hiện, xử lý sớm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Để từ đó đảm bảo không thất thoát nguồn tài nguyên là tài sản của quốc gia”, ông Khánh đề nghị.

Cùng nội dung, ĐBQH Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho biết, một số chủ mỏ hiện nay muốn gia hạn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản.

“Quy định trước đây, thời gian cấp phép ngắn. Do vậy, khi hết thời hạn, chủ mỏ muốn gia hạn. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào”, ĐB Thân nêu câu hỏi.

bo-truong-tnmt-than.jpeg
ĐBQH Nguyễn Văn Thân (Thái Bình).

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, thời gian cấp phép khai thác mỏ tối đa là 30 năm và các mỏ được phép gia hạn nhiều lần nhưng không quá 50 năm. “Điều đó có nghĩa tuổi thọ một mỏ theo luật tối đa là 50 năm”, ông Khánh nhấn mạnh.

Theo ông Khánh, sau thời gian khai thác 30 năm nếu các mỏ còn trữ lượng và chủ mỏ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, bảo vệ tài nguyên môi trường thì được gia hạn thời gian khai thác.

“Trước khi hết hạn 45 ngày, chủ mỏ phải làm hồ sơ đề xuất xin gia hạn. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền được phân cấp sẽ xem xét hồ sơ. Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi chủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thì được gia hạn khai thác theo quy định”, Bộ trưởng TN&MT thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.