Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che việc nhũng nhiễu ở Bộ Công Thương

(PLO)- Liên quan chất vấn của đại biểu về thông tin xảy ra tình trạng cán bộ của Bộ Công Thương nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết đã chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Quốc hội chiều 4-6, ĐB Nguyễn Văn An (Đoàn Thái Bình) lưu ý việc Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích nhằm đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí, nhưng kết quả vẫn còn hạn chế.

ĐB An đề nghị Bộ trưởng Diên đánh giá kết quả triển khai các chính sách này trong thời gian qua.

ĐB An cũng nêu việc báo chí có phản ánh tình trạng cán bộ của Bộ Công Thương nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN trong việc xem xét, giải quyết các hồ sơ xin hưởng các ưu đãi này.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết phản ánh này có đúng không? Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này?” - ĐB An nêu câu hỏi.

Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che nhũng nhiễu
ĐB Nguyễn Văn An chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp phụ trợ. Ảnh: QH

Sau khi nêu những kết quả đạt được cũng như hạn chế của việc triển khai các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá rằng thời gian qua công tác giải quyết TTHC, xác nhận ưu đãi đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

”Bộ quan tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, CCHC, rất quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và từng bước xây dựng bộ máy liêm chính, hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân”- ông Diên nói.

Ngoài ra, theo ông Diên, Bộ Công Thương cũng tăng cường xử lý, trả kết quả TTHC trên môi trường số.

“99% các TTHC của Bộ Công Thương được giải quyết toàn trình ở cấp độ 4 nên cải thiện một cách đáng kể”- theo ông Diên.

Với thông tin báo chí nêu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay đã chỉ đạo Cục Công nghiệp và cá nhân có liên quan đang trong quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che và làm nhẹ trách nhiệm của những đối tượng vi phạm”.

qh-dien.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che sai phạm. Ảnh: QH

Tháng 1-2024, Tạp chí ĐS&PL đăng loạt bài phản ánh một số cán bộ ở Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương có “dấu hiệu trục lợi chính sách”.

Theo phản ánh, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Bộ Công Thương sau đó cũng ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục để các DN công nghiệp hỗ trợ có thể nhận được ưu đãi. DN nếu có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển… thì được hỗ trợ từ Nhà nước.

Theo tạp chí này, có DN đã nộp hồ sơ đề nghị xác nhận được ưu đãi theo chính sách của Nhà nước về Bộ Công Thương. DN này sau đó được yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần mặc dù Thông tư của Bộ Công Thương chỉ quy định 5 ngày làm việc là phải trả lời doanh nghiệp.

Phản ánh của Tạp chí này cho hay: một trưởng phòng và một chuyên viên ở Cục Công nghiệp đã ra giá “bôi trơn” để hồ sơ xác nhận ưu đãi của doanh nghiệp được phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.