Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp

(PLO)- Đại biểu cho rằng việc lập các Đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp là cần thiết nhưng cũng bày tỏ lo lắng xảy ra tình trạng lạm quyền nếu không quy định cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc hội ngày 26-6 đã thảo luận về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, trong đó đại biểu đã đề cập đến vấn đề lập các Đội tuần tra đặc biệt thuộc công an, quân đội và dân quân tự vệ.

Theo đó, khi làm nhiệm vụ, Đội trưởng Đội tuần tra đặc biệt có quyền khám người, phương tiện, nơi ở, đồ vật, tạm giữ người, phương tiện, tang vật gây nguy hại cho an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Lực lượng này cũng được đặt các trạm canh gác và kiểm tra giấy tờ, vật phẩm, hành lý của người qua lại trạm canh gác và kiểm soát; sử dụng vũ lực, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, giữ người và phương tiện giao thông cố tình vượt trái phép trạm canh gác và kiểm soát hoặc chống lại việc canh gác, kiểm soát…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá quy định này là cần thiết, tuy nhiên ông bày tỏ băn khoăn về quy định đội này có thêm quyền khám xét phương tiện, nhà ở và bắt khẩn cấp đối tượng mà nghi là những đối tượng bất hảo.

Do đó, ông Hòa đề nghị nên quy định rạch ròi, cụ thể để đảm bảo quyền của người dân, bởi quyền của công dân là bất khả xâm phạm.

“Không khéo bây giờ lợi dụng tình trạng khẩn cấp rồi bắt những người không phải thì tôi nghĩ rằng sẽ không hay lắm” – ông nói.

Ông Hòa cũng đề cập đến việc lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện lệnh bắt khẩn cấp phương tiện, bắt người thì không hay, phải có lực lượng chính quy của quân đội hoặc công an trong phối hợp thực hiện.

bo-truong-bo-quoc-phong-thong-tin-ve-doi-tuan-tra-dac-biet-trong-tinh-trang-khan-cap.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, cho hay: “Chúng tôi muốn khi mọi người dân thấy có hành động phạm pháp quả tang là ai cũng có quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp có lệnh tình trạng khẩn cấp thì có đội tuần tra đặc biệt”.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nói sẽ tiếp thu ý kiến này và thể hiện kỹ hơn trong luật hoặc nghị định.

Còn với lực lượng dân quân tự vệ hay chính quy, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng đến một lúc nào đó dân quân tự vệ sẽ phải bài bản hơn bây giờ và có đủ khả năng này.

Khi luật đi vào thực tiễn thì phải dài bởi nếu chỉ nhìn hiện tại mà quy định ngay thì có thể quy định trong nghị định hoặc thông tư, còn luật phải dài hơn.

“Dân quân tự vệ sẽ tiến tới nâng cao trình độ” – Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.