Bộ GD&ĐT đề xuất lùi lộ trình tăng học phí chậm lại một năm

(PLO)- Với đề xuất lùi lộ trình tăng học phí chậm lại một năm, mức học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức năm học 2022-2023 trong Nghị định 81.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí các bậc học chậm lại một năm so với quy định tại Nghị định 81/2021.

Theo tờ trình, mức trần học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 dự kiến với học sinh mầm non, học sinh tiểu học khu vực thành thị từ 100.000-540.000 đồng/tháng/học sinh; vùng nông thôn từ 50.000-220.000 đồng/tháng/học sinh; vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 30.000-110.000 đồng/tháng/học sinh.

1.jpeg
Bộ GD&ĐT đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.
2.jpeg
Bộ GD&ĐT đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Như vậy, mức trần đề xuất này bằng mức trần học phí năm học 2022-2023 tại Nghị định 81.
4.jpeg
Bộ GD&ĐT đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Học sinh THCS khu vực thành thị từ 100.000-650.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh vùng nông thôn từ 50.000-270.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 30.000-170.000 đồng/tháng/học sinh.

Học sinh THPT vùng thành thị học phí từ 110.000-650.000 đồng/tháng/học sinh; vùng nông thôn học phí từ 70.000 - 330.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 30.000 - 220.000 đồng/tháng/học sinh.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí.

Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, khung và mức học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng chi trả của người dân, nhưng không quá 7,5%/năm.

Như vậy, với đề xuất lùi một năm so với lộ trình học phí tại Nghị định 81, nghĩa là, mức thu học phí vẫn thay đổi nhưng sẽ tăng ít hơn. Cụ thể, mức học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức năm học 2022-2023 trong Nghị định 81, giúp giảm áp lực về học phí cho người học.

dc7fce32b443611d3852.jpg
Bộ GD&ĐT đề xuất lùi lộ trình tăng học phí chậm lại một năm so với quy định tại Nghị định 81. Ảnh: Minh Trúc

Giải thích về đề xuất, Bộ GD&ĐT cho biết nghị định 81 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ năm 2021. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề nên mức học phí không tăng trong 3 năm qua.

Nếu năm 2023 áp dụng tăng học phí theo Nghị định 81 thì mức học phí năm học 2023-2024 quy định tại Nghị định này sẽ tăng gần 50% so với năm 2022-2023. Đặc biệt, ở bậc đại học khối ngành y dược tăng 93%. Khối ngành nhân văn, khoa học xã hội tăng 53%.

Qua phản ánh, góp ý của các cơ quan trung ương, địa phương, học phí năm học 2023-2024 cần phải được điều chỉnh tăng để đảm bảo nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất trong điều kiện nguồn lực đầu tư hạn chế, ngân sách chỉ thường xuyên bị cắt giảm hằng năm.

Nhiều đại học đề nghị cần được áp dụng mức thu học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81 để có thể bù đắp chi phí hoạt động thường xuyên, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện lộ trình tự chủ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu học phí năm học 2023-2024 thực hiện theo mức quy định tại Nghị định số 81 sẽ gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh, tạo phản ứng của dư luận xã hội.

Theo đó, hầu hết các ý kiến thống nhất đề nghị cần tăng học phí so với năm học 2022-2023 nhưng có thể chậm lại 1 năm so với lộ trình tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 81.

Nghị định 81 được Chính phủ ban hành tháng 8-2021, có hiệu lực từ tháng 10-2021, quy định về mức học phí mới của tất cả các bậc học, từ mầm non đến đại học, tăng theo lộ trình đến năm học 2025-2026.

Trước đó, tháng 5-2023, Bộ GD&ĐT đã đề xuất với Chính phủ việc tăng học phí năm học 2023-2024 theo lộ trình lùi một năm so với Nghị quyết 81. Chính phủ đã giao Bộ lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học, các địa phương, nghiên cứu kỹ đánh giá tác động của vấn đề học phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.