Bộ GD yêu cầu làm rõ vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh

(PLO)- Liên quan đến sự việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh đang gây xôn xao dư luận, Bộ GD&ĐT cho biết nếu giáo viên sai thì phải chịu trách nhiệm, bị xử lý nhưng việc làm nhục, xúc phạm danh dự, nghề nghiệp của giáo viên là vi phạm nhân quyền và cần phải lên án mạnh mẽ.

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết khi có thông tin về sự việc trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục liên hệ trực tiếp với cơ sở để xác minh làm rõ sự việc.

Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ vụ cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Ảnh: Internet

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý đúng người, đúng việc, một mặt đảm bảo giáo viên thực hiện đúng các quy định, một mặt có phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo nếu có hình thức đối xử với các thầy cô không đúng theo quy định pháp luật, làm tổn hại đến danh dự, thanh danh nhà giáo.

“Về nguyên tắc, nếu giáo viên sai so với quy định hiện hành thì phải nhận trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh đó bất kể hình thức làm nhục, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp của người giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần phải lên án, thậm chí có hình thức xử lý nếu như vi phạm pháp luật” - ông Minh nêu.

Cũng theo ông Minh, sau khi có thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Long An, Cục sẽ có văn bản nhắc nhở đội ngũ nghiêm túc thực hiện đúng quy định. Còn đối với những trường hợp xúc phạm danh dự nhà giáo, sẽ có phương án xử lý.

Trước đó, sự việc cô giáo BTTN, giáo viên lớp 4-3, Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An), trước áp lực của phụ huynh học sinh đã phải quỳ gối xin lỗi. Sự việc bắt nguồn từ nguyên nhân cô giáo N. phạt các em học sinh vi phạm nội quy bằng cách cho quỳ gối trước lớp khiến các em sợ không muốn đi học.

Giáo viên bất bình vì phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối
Giáo viên bất bình vì phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối
(PLO)- Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), nhiều người trong ngành giáo dục cảm thấy rất bất bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.