Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tích hợp tính năng báo tin giả, tin sai sự thật trên VNeID

(PLO)- Bộ Công an cho biết Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật khi được thành lập sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng “Phản ánh tin giả, tin sai sự thật” trên ứng dụng VneID.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình.

Bộ Công an chủ trì điều hành Trung tâm tin giả, sai sự thật

Một trong những đề xuất đáng chú ý là dự thảo quy định về Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an cho biết thực tiễn hiện nay người dùng Internet tại Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào môi trường số với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng.

Song song với những tiện ích vượt trội mang lại, nhiều nguy cơ mới đã xuất hiện, nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake và các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích.

Tin giả, tin sai sự thật đã gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. “Việc thành lập trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là cấp thiết, giúp giải quyết tối ưu vấn nạn tin giả, tin sai sự thật” – Bộ Công an nêu rõ.

Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tích hợp tính năng báo tin giả, tin sai sự thật trên VNeID
Bộ Công an cho biết Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật khi được thành lập sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng “Phản ánh tin giả, tin sai sự thật” trên ứng dụng VneID. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Bộ Công an kỳ vọng Trung tâm khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ là đầu mối xác minh, cảnh báo, công bố vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; xử lý kịp thời tránh “hiệu ứng đám đông” lan truyền các thông tin thất thiệt.

Trung tâm phòng, chống tin giả tin sai sự thật là của Chính phủ. Bộ Công an là cơ quan chủ trì xây dựng, điều hành cùng sự phối hợp thực hiện của 17 bộ, ngành và 34 UBND tỉnh, thành.

Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật; kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật về lĩnh vực an ninh, trật tự, các thông tin liên quan từ hai bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các cấp trở lên.

Cùng đó, gắn nhãn; công bố, cảnh báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật; xác minh, làm rõ vi phạm pháp luật về tin giả tin sai sự thật.

Tổ chức rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tin giả, tin sai sự thật của các cơ quan, đơn vị.

Gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật

Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là mô hình nhà nước chuyên trách và có mức độ can thiệp, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật ở mức độ cao, phù hợp xu thế giải quyết vấn nạn tin giả, tin sai sự thật của thế giới cũng như mô hình của một số nước.

Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông của Bộ Công an; không làm phát sinh biên chế - người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trung tâm dự kiến sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng “Phản ánh tin giả, tin sai sự thật” trên ứng dụng VneID.

Nguyên tắc vận hành của Trung tâm là (1) Nhanh: Có phản hồi trong khoảng thời gian ngắn nhất sau khi tiếp nhận thông tin giả, sai sự thật; (2) Minh bạch: Công khai quy trình xác minh, xác định tính chính xác của thông tin; (3) Bảo vệ quyền tự do ngôn luận hợp pháp của tổ chức, cá nhân và (4) hiệu quả.

Bộ Công an cũng đề xuất quy định về gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật. Cụ thể, sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật thì phải gửi yêu cầu gắn nhãn đến Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sự thật kèm theo các căn cứ, tài liệu kiểm chứng xác thực để được phê duyệt.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” được đánh dấu hoặc gắn thẻ vào thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Sau khi gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, các nhà cung cấp thông tin xuyên biên giới có hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật thuộc thông tin công dân không được quyền tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn nhằm bảo vệ lợi ích chung thì phải yêu cầu các doanh nghiệp liên quan gỡ bỏ, ngăn chặn không được phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.

Dự thảo cũng quy định các hình thức xử lý khi cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm việc phát tán tin giả, tin sai sự thật.

Cụ thể, truy cứu trách nhiệm hình sự khi các hành vi phạm tội được quy định trong Bộ Luật hình sự hiện hành. Trường hợp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng các thêm các hình thức xử lý bổ sung, khắc phục hậu quả theo quy định.

Có thể kể đến như thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi vi phạm từ lần thứ 2 trở lên hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Gỡ, xóa bỏ tin giả, tin sai sự thật đã được đăng tải, chia sẻ, phát tán. Đăng tin cải chính, đính chính thông tin đã được xác nhận là tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan tổ chức cũng có thể phải công khai xin lỗi nạn nhân tin giả, tin sai sự thật hoặc tổ chức bị xâm hại bởi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, kênh nội dung vi phạm hoặc ngăn chặn, gỡ bỏ các ứng dụng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.