Bộ Công an: Đăng kiểm phương tiện đường thủy cũng có sai phạm

(PLO)- Ngoài đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ thì đăng kiểm trong lĩnh vực đường thủy, hoán cải phương tiện giao thông cũng có nhiều sai phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-3, Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin dấu hiệu sai phạm trong ba lĩnh vực liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về những sai phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm gần đây. Ảnh: HOÀNG HẢI

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về những sai phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm gần đây. Ảnh: HOÀNG HẢI

Theo ông Xô, hoạt động đăng kiểm có ba mảng chính. Ở mảng kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thông tin cơ bản liên quan đến những sai phạm ở mảng này, từ quá trình điều tra của ngành công an, đã được báo chí phản ánh nhiều.

Nhưng đấy chỉ một phần cơ bản. Bên cạnh đó, công tác kiểm định phương tiện nội thủy, qua xác minh ban đầu, công an các địa phương bắt đầu đi sâu vào nội dung này và thấy có rất nhiều vấn đề.

Theo đó, các cán bộ, kể cả ở Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ của chủ phương tiện, đối tượng môi giới để bỏ qua lỗi như không đưa phương tiện đường thủy lên để kiểm tra.

Không kiểm tra máy, không chạy thử phương tiện, phương tiện không gắn đèn tín hiệu hoặc thiếu thiết bị an toàn đường thủy nhưng các trung tâm vẫn lập báo cáo thẩm định đạt yêu cầu, cấp chứng nhận an toàn phương tiện và bảo vệ môi trường.

Ở mảng hoán cải phương tiện, ông Xô cho hay qua xác minh của ngành công an cũng thấy nhiều tiêu cực. Một số nhân viên phòng kiểm định của đăng kiểm lập công ty “sân sau” hoặc móc nối công ty có ngành nghề hoạt động thiết kế, thi công, cải tạo xe cơ giới hoặc lập hồ sơ giả trong thi công hoán cải để hợp thức hóa thủ tục.

Không thể hiện khối lượng cắt bỏ thành thùng khung xe, thay đổi số liệu trọng lượng xe mà làm giấy tờ hoán cải và móc nối với các trung tâm đăng kiểm để cấp giấy chứng nhận…

“Hiện cơ quan công an các địa phương đang tiếp tục làm rõ những nội dung này để đưa hoạt động đăng kiểm về đúng mục đích ban đầu” - người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.