Bộ Công an chung tay xóa nhà tạm, mang niềm vui đến người dân Bạc Liêu

(PLO)- Hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao tặng nhà và bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện đời sống cho người dân Bạc Liêu, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xoá nhà tạm bạc liêu 2.jpg
Một nghi thức trong ngày lễ Bộ công an trao tặng 700 căn nhà, chung tay cùng tỉnh Bạc Liêu xoá nhà tạm. Ảnh CTV.

Tham dự buổi lễ có: Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ.

Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 7,32% dân số.

Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, hạn mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Theo thống kê, tỉnh Bạc Liêu hiện còn 3.886 hộ nghèo (chiếm 1,71%) và 6.911 hộ cận nghèo (chiếm 3,04%). Trong đó, có khoảng 1.758 hộ nghèo, cận nghèo đang phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Nhu cầu xoá nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Bạc Liêu là rất lớn.

Trước tình hình đó, đầu năm 2025, Bộ Công an đã chủ trương hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 35 tỉ đồng. Để triển khai hiệu quả, Văn phòng Bộ Công an đã làm việc trực tuyến với Công an tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đối ứng 7 tỉ đồng, nâng mức hỗ trợ lên 60 triệu đồng/căn nhà.

Xoá nhà tạm BẠc Liêu 1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ công an trong buổi lễ chung tay xoá nhà tạm cho tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Ban Chỉ đạo và khảo sát để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân.

Qua đó, thị xã Giá Rai có 200 hộ, huyện Hòa Bình có 45 hộ, huyện Vĩnh Lợi có 100 hộ, huyện Phước Long có 55 hộ, huyện Đông Hải có 250 hộ và huyện Hồng Dân có 50 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Cán bộ chiến sĩ công an các cấp đã tích cực hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu. Dự kiến, 700 căn nhà trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đợt này sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 19-5-2025, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhấn mạnh truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong những năm qua, Bộ Công an đã vận động và phối hợp xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường với kinh phí gần 1.000 tỉ đồng.

Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo hơn 3.000 căn nhà, với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng, Gia Lai và tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khác xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.