Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường chiều 30-12

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp bất thường vào chiều 30-12 tới, và sau đó Quốc hội sẽ mở kỳ họp bất thường, với chương trình dự kiến có nội dung công tác nhân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lịch công tác của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương mà PLO nắm được, vào chiều ngày 30-12, các vị bộ trưởng - cũng là Ủy viên Trung ương, sẽ dự họp Ban chấp hành Trung ương.

Diễn biến này trùng với các nguồn tin khác, theo đó Bộ Chính trị đã quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường, ấn định ngày 30-12 tới.

Chưa có thông tin chính thức về nội dung làm việc, bởi theo thủ tục chung, chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương sẽ được Bộ Chính trị báo cáo và Trung ương biểu quyết thông qua trước khi bước vào phiên khai mạc…

Hoạt động gần đây nhất của BCH Trung ương khóa XIII là Hội nghị lần thứ 6, tổ chức hồi tháng 10 vừa qua. Ảnh: TTXVN.

Hoạt động gần đây nhất của BCH Trung ương khóa XIII là Hội nghị lần thứ 6, tổ chức hồi tháng 10 vừa qua. Ảnh: TTXVN.

Gọi là Hội nghị Trung ương bất thường bởi cuộc họp này không nằm trong chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương khóa XIII, đã được Trung ương thông qua ở Hội nghị lần thứ 2, tháng 3-2021.

Theo đó, sau Hội nghị Trung ương 6 đã tổ chức hồi tháng 10 vừa qua thì dự kiến phải tới tháng 5-2023, Hội nghị Trung ương 7 mới được tổ chức, tập trung vào các chủ đề liên quan đến văn hóa, xã hội và con người trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các nghị quyết trung ương liên quan; và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do BCH Trung ương bầu như thường lệ mấy nhiệm kỳ gần đây.

Trở lại Hội nghị Trung ương sẽ tổ chức trong vài ngày tới, đây là hội nghị bất thường thứ 2 của BCH Trung ương khóa XIII. Hội nghị bất thường lần trước, tổ chức ngày 6-6 vào đúng dịp kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Tại Hội nghị Trung ương bất thường đầu tiên của nhiệm kỳ này, BCH Trung ương chỉ làm việc về công tác nhân sự. Cụ thể là quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi đảng với hai Ủy viên Trung ương đương nhiệm Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh – vốn đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự trước đó.

Từ quyết định chính trị của Trung ương, kỳ họp của Quốc hội đang diễn ra lúc ấy đã bổ sung chương trình làm việc là kiện toàn các nhân sự bộ máy nhà nước có liên quan theo thẩm quyền...

Công tác nhân sự ở Hội nghị BCH Trung ương không chỉ là xem xét thi hành kỷ luật. Công tác nhân sự còn có thể là cho thôi chức vụ, hoặc giới thiệu nhân sự thuộc thẩm quyền…

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày làm việc cuối tuần trước, hôm 23-12, Văn phòng Quốc hội đã phát hành Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường, ấn định họp trù bị ngày 4, chính thức từ ngày 5-1-2023.

Ngoài các nội dung liên quan đến xây dựng luật, tài chính – ngân sách… thì theo Thông báo, kỳ họp bất thường này có thể sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự là Đại biểu Quốc hội và nhân sự khác thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.