Bình Thuận: Kết luận nội dung tố cáo phó chủ tịch huyện đảo Phú Quý

(PLO)- Đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý nhưng Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý lại căn cứ không đúng Luật Đất đai 2013 để giải quyết.

Ngày 8-1, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kết luận xác minh tố cáo đối với ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý liên quan đến giải quyết đất đai.

Theo đó, ngày 9-11-2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thụ lý tố cáo của công dân.

chủ tịch
Một góc huyện đảo Phú Qúy. Ảnh PN.

Theo đơn tố cáo, trước đây, gia đình ông Tạ Ngọc Tuấn có thửa đất diện tích 398,9 m2 tọa lạc tại thôn Đông Hải, xã Long Hải sử dụng ổn định.

Năm 1997, UBND xã Long Hải mượn thửa đất trên để nhóm chợ tạm. Đến năm 2012, UBND xã Long Hải đã xây dựng và đưa vào hoạt động chợ mới ở vị trí khác, từ đó chợ tạm không còn hoạt động nữa.

Gia đình ông Tạ Ngọc Tuấn đòi lại đất và đã xây dựng tường rào xung quanh thửa đất. Tuy nhiên, ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đã căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 để ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 27-12-2014 về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Tạ Ngọc Tuấn, không công nhận việc đòi đất. Việc đòi lại đất của ông là trái quy định pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Người tố cáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thu hồi hủy bỏ Quyết định trên và thu hồi hủy bỏ quyết định của Chủ tịch UBND xã Long Hải về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, đề nghị nhà nước giao phần diện tích trên cho gia đình ông Tạ Ngọc Tuấn (có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá).

Theo Thanh tra, nguồn gốc đất của nhà nước nhưng Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý lại căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 để không chấp nhận nội dung đơn của ông Tạ Ngọc Tuấn đòi lại thửa đất trên là không đúng quy định pháp luật.

chu-tich-1-8097.jpg
Tàu thuyền san sát tại đảo Phú Qúy. Ảnh PN.

Cụ thể, kết quả xác minh nêu trong quyết định không có điểm nào thừa nhận thửa đất trên là đất của gia đình ông Tạ Ngọc Tuấn nhưng lại căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 để không trả lại là không phù hợp với kết quả xác minh.

Khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 nêu “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Căn cứ Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Phú Quý thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 27-12-2014 vì quyết định trên chưa đảm bảo về hình thức, có sai sót về nội dung và căn cứ pháp lý để giải quyết đơn kiến nghị của công dân.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Long Hải tiếp tục vận động thuyết phục ông Tạ Ngọc Tuấn thi hành quyết định xử phạt, tự nguyện tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý đã bị Chủ tịch UBND xã Long Hải xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành rà soát về quy trình, trình tự thủ tục và củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Tạ Ngọc Tuấn theo quy định để tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc ban hành quyết định giải quyết đơn, thư của công dân chưa đảm bảo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.