Bình Thuận chuyển 10 trung tâm y tế về cấp huyện quản lý

(PLO)- 10 trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố của Bình Thuận sẽ trực thuộc UBND cấp huyện, không còn trực thuộc Sở Y tế, bắt đầu từ ngày 1-1-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định chuyển Trung tâm Y tế TP Phan Thiết (trực thuộc Sở Y tế) về UBND TP Phan Thiết quản lý.

Theo đó, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trực thuộc UBND TP Phan Thiết; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế
Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, dân số, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý các trạm y tế xã, phường; phòng khám đa khoa khu vực và các tổ chức khác thuộc trung tâm trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của UBND TP Phan Thiết; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo trung tâm,gồm: Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc cùng 4 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn; 1 phòng khám đa khoa khu vực và 17 trạm y tế xã, phường.

Giao trách nhiệm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện để Trung tâm Y tế TP Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-1-2025.

Được biết, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết hiện được giao 235 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 142 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

trung-tam-y-te.png
Tổng số y, bác sĩ, nhân viên y tế của 10 Trung tâm Y tế tại Bình Thuận là 2.785 người, trong đó có hơn 1.700 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định phê duyệt Đề án chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện (trực thuộc Sở Y tế) về UBND cấp huyện quản lý. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành các bước công việc cụ thể để triển khai thực hiện Đề án chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-1-2025.

Trong đó, nhóm các trung tâm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác (gồm: Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình và thị xã La Gi).

Nhóm các trung tâm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác (gồm Trung tâm Y tế huyện: Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý và Trung tâm Y tế TP Phan Thiết).

Mỗi Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng Phó Giám đốc có thể cao hơn 2. Trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày thực hiện chuyển giao, UBND cấp huyện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng Phó Giám đốc, bảo đảm đúng số lượng quy định và chỉ được bổ sung khi số lượng Phó Giám đốc thấp hơn số lượng quy định nêu trên.

Lộ trình thực hiện các công việc triển khai chuyển giao Trung tâm Y tế cấp huyện thuộc Sở Y tế cho UBND cấp huyện quản lý theo Đề án này hoàn thành trước ngày 31-12-2024.

Được biết, tổng số y, bác sĩ, nhân viên y tế của 10 Trung tâm Y tế trên là 2.785 người, trong đó có hơn 1.700 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, còn lại là hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hợp đồng làm việc theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Sau khi sắp xếp, tổng số các phòng chức năng, khoa chuyên môn và trạm Y tế cấp xã của các trung tâm Y tế cấp huyện giảm giảm 6 phòng chức năng, tăng 3 khoa chuyên môn và giảm 3 trạm y tế cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.