Bình Thuận ca nhiễm cộng đồng tăng, điều chỉnh biện pháp chống dịch

(PLO)- Số ca nhiễm ở thành phố Phan Thiết tăng rất nhanh và đã qua mặt thị xã La Gi - nơi xem là "điểm nóng” trước đây.

Ngày 2-11, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đây là quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2780/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18-10. Theo đó, bổ sung thiết lập các Chốt kiểm soát tại các xã, phường, thị trấn vùng đỏ, vùng cam để quản lý việc ra/vào vùng đỏ, vùng cam theo quy định và bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID- 19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

Một điểm tiêm vaccine tại Phan Thiết.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình để quyết định thành lập các Chốt kiểm soát đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong quản lý và phù hợp với thực tế địa phương. Căn cứ cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng… và một số quy định điều chỉnh cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. 

Việc áp dụng bắt đầu từ 0g ngày 3-11.

Được biết, chỉ trong 3 ngày 31-10 và 1, 2-11, số lượng ca nhiễm trong đó ca nhiễm trong cộng đồng tại Bình Thuận tăng chóng mặt. Cụ thể ngày 31-10, có 130 ca nhiễm thì có đến 96 ca nhiễm trong cộng đồng; ngày 1-11 có 167 ca nhiễm (135 ca nhiễm cộng đồng) và ngày 2-11 có 164 ca nghi nhiễm thì có đến 110 ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, thành phố Phan Thiết vẫn là địa phương gần đây có số ca nhiễm và nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất. Nếu tính từ ngày 1-9, toàn tỉnh mới chỉ có 2.348 ca mắc COVID-19 (La Gi: 1.601, Phan Thiết: 478) thì 2 tháng sau (1-11), Bình Thuận đã có 5.511 ca mắc COVID-19 và thành phố Phan Thiết đã có 2.001 ca nhiễm, qua mặt thị xã La Gi 1.986 ca, nơi được xem là “điểm nóng’ của Bình Thuận trước đây…

Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 mới đây, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: “Các biện pháp phòng, chống dịch tỉnh đang triển khai thực hiện chỉ mới đáp ứng được một phần so với yêu cầu thực tế. Do đó, trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ xem xét để điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu là phải kiểm soát cơ bản được dịch bệnh, không để số ca mắc mới gia tăng nhanh, lây lan trên diện rộng”.

Ông Phong cho rằng, hiện nay, phương hướng phòng, chống dịch của tỉnh là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện đã có biểu hiện lơ là, chủ quan từ các cấp chính quyền và cả trong nhân dân. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất y tế phục vụ điều trị các ca nhiễm, tỷ lệ tiêm vaccine còn hạn chế. Chính những yếu tố này là nguyên nhân khiến các ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng mạnh trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.