Bình Thạnh trao gần 1.000 suất quà cho các hộ dân bị phong toả

(PLO) – 936 suất quà là thực phẩm, tiền mặt cùng với một số nhu yếu phẩm được gửi tận tay 436 hộ dân nằm trong khu bị phong toả bởi dịch bệnh.

Ngày 9-6, Lãnh đạo UBND phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, hiện hai khu vực hẻm 57/55/28C và 57/55/28G Điện Biên Phủ vẫn đang bị phong toả với 436 hộ dân (1.861 nhân khẩu). Bên cạnh việc triển khai các chốt phong toả, công tác chăm lo cho các hộ dân trong khu phong tỏa cũng được đặt lên hàng đầu.

Một khu vực bị phong toả trong hẻm 55 đường Điện Biên Phủ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lãnh đạo Quận ủy, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh đã trao tặng đến các hộ dân tại các khu phong tỏa 43 phần quà, trị giá mỗi phần 1,3 triệu đồng (gồm quà 300.000 đồng và tiền mặt 1 triệu đồng).

Các suất quà bao gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm được trao tận tay cho các hộ dân trong khu phong toả. 

Ông Nguyễn Huy Nghị - Chủ tịch UBND phường 15 cho hay, trong thời gian cách ly, các hộ dân trong khu vực bị phong toả do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng nhận được 936 suất quà, mỗi suất 250 nghìn đồng. Trao tặng 636 hộp khẩu trang cho 436 hộ trong khu vực phong tỏa và các điểm chốt chặn khu vực phong tỏa.

Có 436 hộ dân với 1.861 nhân khẩu bị phong toả ở khu vực.

“Việc làm này nhằm chăm lo đời sống của các hộ dân, đảm bảo người dân có nhu yếu phẩm để sử dụng, sinh hoạt trong thời gian khu vực bị phong toả”, ông Nghị thông tin.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN và Hội LHPN phường 15 cũng trao 40 suất, mỗi suất 300.000 đồng và 40 suất mỗi suất 200.000 cho 40 hộ dân trong khu dân cư cách ly.

Trang bị đồ bảo hộ để trao quà cho các hộ dân trong khu cách ly.

Đối với thực phẩm, nhu yếu phẩm, phường vận động thức ăn sáng, cơm trưa, cơm tối cho người dân trong khu vực phong tỏa; vận động nấu 1.900 phần ăn sáng và cơm; 1.300 phần rau củ… cho những người thuê phòng trọ, người bán vé số, bán hàng rong tại khu vực.

Với những hộ dân khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, khu phố 1 còn tặng 50 phần quà cho các hộ bán vé số, mỗi phần quà trị giá 200.000 và trao tặng 100 hộp khẩu trang y tế cho các hộ.

Trang bị các phương tiện bảo hộ cho công tác phòng chống dịch gồm khẩu trang, nước khử khuẩn, bao tay, tấm chắn và đồ bảo hộ cho lực lượng Công An, BVDP, dân quân thường trực và cơ động tại các chốt phong tỏa.

Trước đó, ngày 10-5, khu vực hẻm 57 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh phát sinh ca dương tính COVID-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả đối với 436 hộ dân, lấy mẫu xét nghiệm 7.093 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.