Bình Nhưỡng lần đầu tiên lên tiếng vụ ông Kim Jong-nam

(PLO)- Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA lần đầu tiên lên tiếng về vụ sát hại công dân Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam.

Phía Triều Tiên tuyên bố Malaysia phải chịu trách nhiệm cho cái chết của công dân Triều Tiên - người mà phía Malaysia cho là ông Kim Jong-nam, theo hãng thông tấn KCNA.

Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cáo buộc chính quyền Kuala Lumpur có “thái độ không thân thiện” và là một phần kịch bản được vẽ ra bởi Seoul. KCNA cũng chỉ trích Malaysia đã vi phạm luật pháp quốc tế khi thực hiện khám nghiệm tử thi đối với người có hộ chiếu ngoại giao.

Theo hãng thông tấn KCNA, Malaysia ban đầu thông báo cho phía Triều Tiên rằng một người mang hộ chiếu ngoại giao đã chết vì đau tim tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13-2. Dẫn lời phát ngôn viên một ủy ban của chính phủ Bình Nhưỡng, KCNA cho biết Malaysia đã nhanh chóng thay đổi quan điểm ban đầu và bắt đầu làm phức tạp hóa vấn đề. Sự thay đổi diễn ra sau khi phía Hàn Quốc xuất hiện nhiều bài báo đồn đoán người đàn ông này bị đầu độc.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin khẳng định công dân Triều Tiên chết tại Malaysia là ông Kim Jong-nam. Ảnh: REUTERS

“Thể hiện sự nghiêm trọng của vụ việc, các hành động bất chính của phía Malaysia được lên kế hoạch hành động cùng lúc với những thuyết âm mưu đơm đặt của chính quyền Seoul, chống lại CHDCND Triều Tiên” - hãng KCNA cáo buộc. “Bên phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong cái chết của người công dân này chính là chính phủ Malaysia, công dân của CHDCND Triều Tiên đã thiệt mạng trên đất họ”.

Hãng tin Reuters ghi nhận bản tin của KCNA đã không đưa ra tên tuổi cụ thể của người “công dân Triều Tiên” chết tại Malaysia. KCNA cũng không xác nhận liệu đó có phải là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hay không.

Vụ án mạng ngày càng có nhiều diễn biến bất ngờ và bí ẩn. Các phát ngôn giữa hai bên có nhiều mâu thuẫn. Phó Thủ tướng Malaysia Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ngày 16-2 từng tuyên bố rằng Đại sứ quán Triều Tiên có xác nhận nạn nhân chính là ông Kim Jong-nam. Ngày 21-2, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia lại ra thông cáo báo chí khẳng định nạn nhân có tên là Kim Chol đúng như trên hộ chiếu ngoại giao của người này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.