Bình Dương phấn đấu thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại

(PLO)- Gần 3 thập kỷ đã biến Bình Dương từ một vùng đất nông nghiệp lạc hậu đã vươn mình trở thành một trong những địa phương hàng đầu cả nước về thu hút đầu tư, trung tâm công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ Công Bố Quy Hoạch tỉnh Bình Dương, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ vùng đất nghèo thành địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước

Tại Lễ Công bố, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, với Quy hoạch này, Bình Dương mang trong mình tâm thế sẵn sàng khởi động giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng mới.

Theo ông Mai Hùng Dũng, mô hình phát triển của gần 3 thập kỷ đã biến một vùng đất nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu vươn mình trở thành một trong những địa phương hàng đầu cả nước về thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người…

trung tâm công nghiệp (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết Định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

“Đây là vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương cần phải nỗ lực vượt qua để viết tiếp câu chuyện thành công, chuyển hóa chất lượng tăng trưởng, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Mai Hùng Dũng, quy hoạch tỉnh Bình Dương lần này sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cũng như đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với những khâu đột phá mới; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, thông minh, bền vững.

trung tâm công nghiệp (1).jpg
Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Lễ Công bố.

Bình Dương đã đặt mình trong mối liên kết phát triển sâu rộng, có trách nhiệm với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ để xây dựng Đông Nam Bộ trở thành Vùng phát triển năng động, trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn

Phát biểu tại Lễ Công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua.

trung tâm công nghiệp (3).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Bình Dương đạt được.

Thủ tướng cho biết, gần 30 năm qua Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, khẳng định hiệu quả việc “Trung ương mở đường, địa phương kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, người dân tham gia” trong quá trình phát triển.

Theo Thủ tướng, quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 được chuẩn bị với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh từ thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa lịch sử.

“Đây là sản phẩm kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Kết tinh của quá khứ, hiện đại và tương lai, của kế thừa, đổi mới và phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

trung tâm công nghiệp (5).jpg
UBND tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án tiêu biểu.

Trong phát biểu, Thủ tướng còn chỉ ra những khó khăn hạn chế của tỉnh Bình Dương như: Bình Dương có nhiều khu công nghiệp lớn, tỉ lệ lấp đầy cao nhưng việc chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị-dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao còn chậm.

Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển tương xứng với tốc độ phát triển công nghiệp.

Đáng chú ý, Thủ tướng còn nêu ra các định hướng, ưu tiên phát triển. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bình Dương cần chú trọng trong thời gian tới.

trung tâm công nghiệp (4).jpg
Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn COEX Hàn Quốc cùng Văn phòng Sản Xuất Thông Minh Hàn Quốc (KOSMO) ký kết thỏa thuận, hợp tác.

Thủ tướng cũng mong muốn và tin tưởng rằng, với vị thế và vai trò của mình, tỉnh Bình Dương ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển chung của cả nước, cũng như đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc , với những điểm tựa vững chắc.

Cũng tại Lễ Công bố, UBND tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án tiêu biểu được cấp phép trong năm 2024 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,8 tỉ đô la Mỹ.

trung tâm công nghiệp (8).JPG
Các đại biểu tham dự Lễ Công bố tham quan bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn COEX Hàn Quốc cũng ký kết hợp tác nhằm thể hiện sự cam kết giữa hai bên để thúc đẩy thương mại công nghiệp và đầu tư tại Bình Dương.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Becamex IDC cùng Văn phòng Sản Xuất Thông Minh Hàn Quốc (KOSMO) cũng ký kết để đồng thuận giao lưu quốc tế, phối hợp và thúc đẩy sản xuất thông minh, công nghiệp 4.0 và hợp tác để thúc đẩy các dự án ODA.

Khái quát quy hoạch tỉnh Bình Dương

Giai đoạn 2024 - 2025: Giai đoạn tập trung phát triển hạ tầng, đồng bộ nhằm tạo tiền đề để phát triển các ngành chủ lực của tỉnh Bình Dương.

trung tâm công nghiệp (7).jpg
Các mục tiêu khái quát Bình Dương đặt ra trong quy hoạch.

Đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, thông minh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Bình Dương sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội phồn vinh, văn minh hiện đại, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đến năm 2050, xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân được hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao, có mức thu nhập tương đương các nước phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.