Biển Đồ Sơn vắng lặng, các nhà hàng hối hả chuẩn bị ứng phó siêu bão số 3

Biển Đồ Sơn vắng lặng, các nhà hàng hối hả chuẩn bị ứng phó siêu bão số 3

(PLO)- Khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng hôm nay đóng cửa hoàn toàn, không cho khách xuống biển. Các nhà hàng dọc tuyến đường thơ mộng ven bờ giờ tập trung chằng, chống, gia cố để bảo đảm an toàn trước siêu bão số 3 sắp đổ bộ.

Video: Biển Đồ Sơn vắng lặng, các nhà hàng hối hả chuẩn bị ứng phó siêu bão số 3
Ghi nhận của PLO vào chiều 6-9 tại Khu du lịch Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng), sau khi có công văn từ UBND TP về việc đình chỉ các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo từ 11 giờ trưa nay, trên các bãi biển của Đồ Sơn đã không còn một bóng khách.
Ghi nhận của PLO vào chiều nay, 6-9, Khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng không một bóng khách. Mọi hoạt động vui chơi, giải trí ở đây dừng hoạt động từ 11 giờ trưa, theo đúng chỉ đạo của UBND Hải Phòng về đình chỉ mọi hoạt động vui chơi, du lịch biển trên địa bàn. Ảnh: NGỌC SƠN
Các cửa hàng giải khát, tráng nước ngọt, cho thuê đồ cũng đã đóng cửa để phòng chống siêu bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN
Các cửa hàng giải khát, tráng nước ngọt, cho thuê đồ vốn có kinh nghiệm qua các mùa mưa bão nay đã đóng kín, hạn chế tối đa khe hở có thể gây lọt gió, tốc mái. Dây thép chằng kéo níu chặt mái với hè đá để phòng chống siêu bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ trưa mai, 7-9. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-4.jpg
Hàng quán được dọn dẹp từ sớm. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-5.jpg
Một số khách sạn còn chặn cửa bằng khăn đề phòng nước dâng cao, tràn vào nhà. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-6.jpg
Ông Hoàng Xuân Thắng, nhân viên nhà hàng Biển Đông (Khu 2, Đồ Sơn) cho biết nhà hàng đã đóng cửa từ ngày hôm qua. Chiều nay, mọi người gấp rút chằng, chống các cửa đề phòng gió giật mạnh. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-7.jpg
Với kinh nghiệm có sẵn, tại nhà hàng kế bên, nhân viên cũng đang dùng các bao cát để chặn cửa kính từ cả hai phía trong - ngoài. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-9.jpg
Thay vì dùng bao cát chèn chống lốc, người dân khu vực ven bãi tắm dùng các sợi cáp, níu chặt mái xuống nền đường phía trước. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-13.jpg
Với những khe thoáng, để hạn chế gió luồn phá hủy công trình, bà con thuê, mua các cấp ván gỗ vốn dùng cho các công trình xây dựng, đóng thành phản lớn che chắn. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-11.jpg
Các kios bán hàng ven bãi tắm thường ngày được chuyển vào nơi kín gió hơn. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-12.jpg
Đến cuối buổi chiều, vỉa hè dọc bờ biển thơ mộng vốn là nơi bán hàng của nhiều kios đã được dọn sạch. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-14.jpg
Lãnh đạo Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng cho hay đã lên kế hoạch ứng trực 100% quân số gồm 270 người, sẵn sàng 24/24 để bảo đảm công tác phòng, chống bão trên địa bàn quận Đồ Sơn. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-2.jpg
Ngoài cảng Ngọc Hải các công việc cuối cùng để phòng, chống siêu bão số 3 đang được hoàn tất. Theo báo cáo của UBND quận Đồ Sơn, đến 13 giờ chiều nay 6-9, Đồn Biên phòng Đồ Sơn chủ trì, cùng UBND các phường tổ chức kiểm đếm, thông báo, kêu gọi các chủ phương tiện tàu thuyền chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, gồm 143 phương tiện với 487 lao động. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-vang-lang-cac-nha-hang-hoi-ha-phong-chong-sieu-bao-so-3-1.jpg
Các phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tổ chức rà soát, có phương án và sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện, vật tư phòng chống siêu bão số 3. Tổng số nhân lực sẵn sàng huy động là 1247 người. Phương tiện phòng chống thiên tai gồm: Ô tô các loại 70 chiếc; xuồng máy 12 chiếc; xe cầu ủi, xúc, xe thang 9 chiếc. Vật tư: Bao tải 2420 chiếc; đá hộc 550 khối; cát đen 54 khối; đất 53 khối; mai, cuốc, xẻng, dao, kéo 369 chiếc; áo phao 1401 chiếc; phao tròn 800 chiếc; tre, cọc: 550 cây. Ảnh: NGỌC SƠN

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.