Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ 118 hộ dân Ba Vì chưa được thị xã Sơn Tây tiếp nhận

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cơ quan chức năng của TP Hà Nội xử lý dứt điểm vụ 188 hộ dân ở huyện Ba Vì chưa được thị xã Sơn Tây tiếp nhận để bà con yên tâm sinh sống, sản xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 5-12, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì sau kỳ họp 8, của Quốc hội khoá XV

Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Tiến Vinh, Trưởng thôn Xuân Hòa (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) cho biết, thôn này có 118 hộ dân với 375 nhân khẩu đang trong tình trạng lửng lơ giữa huyện Ba Vì và Thị xã Sơn Tây.

Ông Vinh cho biết, trước đây 118 hộ dân này thuộc địa giới hành chính của huyện Ba Vì. Tuy nhiên, từ năm 2017, cơ quan chức năng phân lại địa giới hành chính, diện tích này thuộc về Thị xã Sơn Tây.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-2.jpg
Cử tri Phạm Tiến Vinh, Trưởng thôn Xuân Hòa (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Thành Viết

“Tuy nhiên, thị xã này không có động thái tiếp nhận con người, địa bàn hay đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực 118 hộ dân sinh sống”, ông Vinh nói.

Theo ông Phạm Tiến Vinh, hơn 7 năm qua, khu vực 118 hộ dân sinh sống không được hưởng chế độ gì về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân phải tự đóng góp tiền tu sửa đường làng, ngõ xóm.

Trưởng thôn Xuân Hòa cho biết, nguyện vọng của 118 hộ dân này là được quay trở lại phần địa giới hành chính của huyện Ba Vì như trước đây. Bởi mọi giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế vẫn là của huyện Ba Vì.

“Nếu về với Thị xã Sơn Tây thì ngoài việc lấy địa giới hành chính thì chính quyền phải lấy cả con người và đầu tư cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách”, ông Vinh nói thêm.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi2.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi bà con cử tri huyện Ba Vì. Ảnh: Thành Viết

Phát biểu trước cử tri về nội dung này, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Minh Hoài nói: “118 hộ dân tồn tại 25 năm nay rồi mà chưa biết là ở đâu. Vừa rồi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã có ý kiến, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc. Nhưng qua cuộc tiếp xúc cử tri hôm nay, bà con đã phản ánh thì các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố phải vào cuộc tích cực hơn, xử lý dứt điểm để tháo gỡ cho cử tri”

Theo đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị Sở TN&MT và các sở liên quan phải phối hợp với huyện Ba Vì để xử lý dứt điểm, có thời hạn cụ thể.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Thành Viết

“Bây giờ không thể giải quyết lòng vòng nữa. Khó mấy, vướng mấy cũng phải giải quyết để các hộ dân yên tâm sinh sống, sản xuất”, bà Hoài đề nghị.

Về các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, thay mặt cho các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Minh Hoài khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để xử lý, giải quyết.

Trong đó, nội dung nào trong thẩm quyền giải quyết của TP, với trách nhiệm vừa là Bí thư Thành uỷ Hà Nội, vừa là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, bà sẽ chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của TP giải quyết.

Nội dung nào thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổng hợp báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.