Bí thư Hà Nội: Sẽ kiến nghị giữ nguyên quận Hoàn Kiếm khi sắp xếp

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định thực hiện nghiêm chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng sẽ xem xét yếu tố đặc thù để đề xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP Hà Nội về những vấn đề đời sống dân sinh được nhân dân Thủ đô quan tâm.

Đây là dịp để người đứng đầu TP lắng nghe ý kiến, kiến nghị xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã với sự tham gia của 6.518 đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp của TP Hà Nội.

Hội nghị đối thoại của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP Hà Nội. Ảnh: CTV

Hội nghị đối thoại của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP Hà Nội. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, ông Phạm Chi Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nêu băn khoăn về việc quận Hoàn Kiếm thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 35 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

“Nhân dân rất quan tâm, muốn biết chủ trương, quan điểm của TP Hà Nội trong việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm, bởi đây là quận trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của Thủ đô, có bề dày truyền thống về văn hóa, lịch sử” - ông Chi nói.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: CTV

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: CTV

Giải đáp thắc mắc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết ngày 7-8, Thường trực Thành ủy đã họp, thống nhất cao quan điểm và sẽ có chỉ thị về vấn đề này. TP Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

“Tinh thần là Hà Nội thực hiện nghiêm quy định của trung ương, nhưng đây cũng là vấn đề rất hệ trọng, nhạy cảm, nhiều tâm tư, gắn với đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị” - ông Dũng nói

Theo Bí thư Hà Nội, TP sẽ rà soát, thống kê theo tiêu chí cứng là diện tích và dân số. Bên cạnh đó, có một tiêu chí rất quan trọng là văn hóa, lịch sử. Tiêu chí này đã được nêu trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Quận Hoàn Kiếm rất đặc thù, thành phố sẽ tìm cách thuyết phục, tinh thần là bảo vệ giữ nguyên, ổn định quận" - ông Dũng nhấn mạnh.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 31-7, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về sáp nhập đơn vị hành chính, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của TP Hà Nội thuộc diện phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025.

Theo quy định, đơn vị hành chính cấp quận phải có diện tích tối thiểu 35km2, dân số 150.000 người. Tuy nhiên, quận chỉ hơn 5,2km2, đạt 15% diện tích quy định, nên thuộc diện phải sáp nhập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.