Bị cáo sát hại người tình quen ở phòng tập yoga thoát án tử

(PLO)- Níu kéo người tình quen ở phòng tập yoga không được, Mai Xuân Thái sát hại nạn nhân rồi tự sát nhưng không thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mai Xuân Thái (41 tuổi, ở TP Hà Nội). Trước đó, tháng 6-2023, bị cáo Thái bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội giết người.

bị cáo.jpg
Bị cáo Mai Xuân Thái. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, khoảng cuối tháng 1-2021, thông qua lớp tập yoga ở Hà Nội, bị cáo quen biết chị Nguyễn Thị Q và có quan hệ tình cảm.

Vài tháng sau, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, chị Q quyết định chấm dứt quan hệ để quay về với gia đình. Không muốn chia tay, Thái định gặp chị Q để níu kéo quan hệ và còn tính nếu bị từ chối sẽ giết chị Q rồi tự sát.

Trưa 11-8-2022, Thái ngồi trước cửa phòng tập yoga đợi chị Q. Khoảng 13 giờ 20, chị Q rời phòng tập đi về nơi làm việc theo hướng Phố Huế - Hàng Bài (TP Hà Nội) thì Thái điều khiển xe máy đuổi theo rồi vượt lên, chặn xe chị lại.

Thái nói "bây giờ như thế nào” thì chị Q đáp "ông cút ra khỏi cuộc đời tôi”. Sau đó, hai người cãi nhau.

Thấy chị Q ngồi lên xe máy định rời đi, Thái liền lấy dao nhọn đã chuẩn bị trước đó, đâm vào vùng lưng chị Q. Bị đâm bất ngờ, chị Q xuống xe, bỏ chạy. Bị cáo cầm dao đuổi theo, dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thái dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát rồi nằm ôm nạn nhân. Do được cấp cứu kịp thời nên bị cáo không tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thái thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động đến gia đình khắc phục bồi thường thiệt hại và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ.

Bị cáo còn có thành tích thành lập, tham gia hội, nhóm thiện nguyện mắc phao cứu sinh trên cầu Thanh Trì, Cầu Vĩnh Tuy cứu giúp được nhiều nạn nhân có ý định nhảy cầu tự tử.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo Thái từ tử hình xuống chung thân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm