Bị cáo cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả từ bột năng lãnh 19 năm tù

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Xuân Cường cùng đồng phạm mua bột năng, bông gòn cùng chai, lọ và tờ hướng dẫn các loại thuốc... để sản xuất thuốc giả. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây của chủ công ty tân dược sản xuất, buôn bán thuốc giả.

HĐXX tuyên phạt, bị cáo Nguyễn Xuân Cường 19 năm tù, Ao Vạn Hạnh 15 năm tù, Đặng Văn Hóa 6 năm tù, 8 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm đến 14 năm cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

bi-cao-cam-dau-duong-day-san-xuat-thuoc-gia-tu-bo-nang-lanh-19-nam-tu.jpeg
Bị cáo Nguyễn Xuân Cường bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến khi bị phát hiện, Cường đã tổ chức sản xuất thuốc tân dược giả các loại. Cường thuê nhiều địa điểm khác nhau để sản xuất thuốc giả và thuê kho để cất giấu thuốc giả thành phẩm.

Cường thuê Ao Vạn Hạnh, Trương Thùy Trinh và hai đối tượng chưa rõ lai lịch để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu: Gold 500, Celecod 200, Cephalexin 500; Terpin - Codein viên nang và viên nén…

Cường chịu trách nhiệm mua nguyên liệu; Hạnh trông coi, quản lý việc sản xuất thuốc giả, dán tem nhãn, đóng thùng sản phẩm và thay mặt Cường trả tiền công cho nhân viên; cho bột năng vào khuôn ép, cho thuốc vào lọ để Trinh dán nhãn, đóng thùng sản phẩm.

Cường thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Dược Thức Tân Sơn để đặt mua viên thuốc nén, viên nén bao phim; chai, lọ, miếng dán nắp nhựa và đặt in nhãn và tờ hướng dẫn các loại thuốc làm giả. Đồng thời, Cường trực tiếp đi mua bột năng, bông gòn ở nhiều địa điểm tại quận 5 làm nguyên liệu sản xuất thuốc giả.

Đối với thuốc giả dạng viên nén, Cường và đồng phạm cho vỏ viên nang vào khuôn rồi cho bột năng vào ép thành viên nang. Thuốc giả viên nén được sản xuất bằng cách lấy viên nén đã có sẵn cho vào lọ rồi đậy nắp, dán nhãn là đã hoàn thành thành phẩm thuốc giả.

Thuốc giả sau khi sản xuất, Cường bán cho Huỳnh Nhật Khoa, Phạm Quốc Quyền, Lý Thị Diễm Phương, Đào Tấn Phát cùng các đối tượng khác chưa rõ lai lịch. Cường sẽ trực tiếp hoặc chỉ đạo Trương Phong Hào đi giao hàng.

Các bị cáo cho Huỳnh Nhật Khoa, Phạm Quốc Quyền, Lý Thị Diễm Phương, Đào Tấn Phát mua thuốc giả từ Cường rồi mang đi bán lại cho các cá nhân mua thuốc thông qua mạng xã hội.

Bị cáo Cường có vai trò là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và thu lợi bất chính 0,5%/tổng số tiền bán thuốc giả cho khách. Theo kết quả sao kê tài khoản, Cường đã bán thuốc giả do mình sản xuất với tổng số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm