Bị cáo Bạch Diệp lại lớn tiếng khi VKS luận tội

(PLO)- Cách đây đúng 8 tháng, khi tòa đang tiến hành công bố bút lục hồ sơ vụ án về các lời khai của bị cáo Bạch Diệp thì bà này phản đối và có hành động la lớn tiếng.
Sáng 17-11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ lừa đảo và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 10 bị cáo trong sai phạm hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.
Trong phần luận tội, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) tiếp tục có hành vi la lớn phản đối VKS.
Theo đó, VKS cho rằng bị cáo Diệp trong suốt quá trình điều tra và trong cả 2 phiên tòa, bị cáo vẫn không nhận tội. Bị cáo cho rằng mình bị oan và cho rằng toàn bộ tài liệu, hồ sơ vay tại Agribank là giả mạo. Dù bà Diệp không thừa nhận nhưng phiên tòa trước bị cáo thừa nhận mua 57 Cao Thắng để hoán đổi với 185 Hai Bà Trưng để hợp khối với các tài sản của công ty. Khi gửi đơn xin hoán đổi bị cáo biết rõ tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại Agribank. Trong khi bị cáo có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho các sở ngành trong quá trình hoán đổi.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Diệp đổ lỗi cho các cơ quan giải quyết hoán đổi không yêu cầu cung cấp thông tin pháp lý của tài sản số 57 Cao Thắng tuy nhiên trong phiên tòa bị cáo thừa nhận có trao đổi việc đang thế chấp tài sản này với bị cáo Vy Nhật Tảo, thể hiện sự bất nhất của bị cáo Diệp.
Trước cáo buộc này, bà Diệp đã không bình tĩnh phản ứng gay gắt, liên tục la hét cho rằng các tài liệu chứng cứ buộc tội là giả mạo.
Điều này khiến đại diện VKS cho rằng bị bà Diệp xúc phạm và yêu cầu HĐXX tiến hành ghi vào biên bản để xem xét xử lý đúng pháp luật.
Cách đây đúng 8 tháng, khi tòa đang tiến hành công bố bút lục hồ sơ vụ án về các lời khai của bị cáo Diệp thì bà phản đối và có hành động la lớn tiếng. Theo bà, các lời khai đó là không đúng. Trước diễn biến này, chủ tọa yêu cầu đưa bị cáo ra ngoài để giữ trật tự phiên toà. Đồng thời, ông nhắc nhở thư ký ghi diễn biến này vào biên bản phiên toà.  Theo chủ tọa phiên tòa việc làm của bị cáo có thể bị xử lý về hành vi gây rối phiên toà tùy theo mức độ và tính chất. Vì vậy chủ tọa đề nghị sáu luật sư bảo vệ cho bà Diệp làm việc với thân chủ để bị cáo bình tĩnh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm