Bến Tre: Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa sẽ hoàn thành trước ngày 30-8

(PLO)- Gói thầu số 1- xây dựng hồ chứa thuộc Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng và dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 24-6, các nhà thầu thi công dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đang tăng tốc để kịp hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2-9.

rac-thai-sinh-hoat-ben-tre.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam (bìa phải) khảo sát tiến độ thi công dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa vào ngày 23-6-2025. Ảnh: TRẦN QUỐC

Đến nay, Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, gói thầu số 1 - xây dựng hồ chứa nước đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng và dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8; còn gói thầu số 2 - xây dựng các hạng mục giao thông đạt khoảng 65%, dự kiến hoàn thành trước 31-12-2025.

Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có diện tích sử dụng đất gần 127ha, gồm hạng mục hồ chứa nước ngọt diện tích 93ha với dung tích khoảng 2,3 triệu m3.
Tổng mức đầu tư hơn 352 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Khi hoàn thành, hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có khả năng cung cấp nước sinh hoạt cho gần 60.000 hộ dân...

Dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bến Tre chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm