Bầu cử Đức: Kết quả sát sao, đảng của bà Merkel chỉ xếp thứ hai

(PLO)- Kết quả bầu cử đánh dấu sự trở lại của đảng Dân chủ Xã hội sau nhiều năm lép vế trước Liên minh dân chủ/Xã hội Kitô giáo của nữ Thủ tướng Angela Merkel.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả bầu cử sơ bộ trên trang web Ủy ban bầu cử liên bang Đức ngày 27-9 cho thấy đảng Dân chủ Xã hội (SDP) giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất với 25,7% số phiếu bầu, trong khi Liên minh dân chủ/Xã hội Kitô giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel về vị trí thứ hai với 24,1%, mức thấp nhất trong lịch sử của CDU/CSU.

Ông Armin Laschet - ứng cử viên thủ tướng Đức của CDU/CSU. Ảnh: Clemens Bilan/GETTY IMANGES

Đảng Xanh xếp vị trí thứ ba, chiếm 14,8% số phiếu bầu, kết quả cao nhất trong lịch sử của đảng này. Trong khi đó, đảng Dân chủ Tự do (FDP) nhận được 11,5%, đảng Thay thế cho nước Đức (AfD) được 10,3% và đảng Cánh tả giành được 4,9%.

Với việc không đảng nào giành được đa số phiếu bầu, nước Đức vẫn chưa biết rõ ai sẽ là người lãnh đạo chính phủ kế tiếp. Các đảng sẽ phải bước vào các cuộc đàm phán cam go để thành lập chính phủ mới và trong thời gian đó, bà Merkel - người thông báo không tranh cử nhiệm kỳ thứ năm - sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng.

Hai ứng cử viên thủ tướng, ông Olaf Scholz đến từ đảng SDP và ông Armin Laschet của CDU/CSU, đều tuyên bố có thể lãnh đạo chính phủ kế tiếp và cho biết mục tiêu của họ là có một chính phủ mới trước Giáng sinh. Điều này dự kiến sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt để giành các đối tác liên minh tiềm năng.

Trong khi ông Scholz nói rằng qua kết quả bầu cử, người dân “muốn thấy sự thay đổi mới trong chính phủ” thì ông Laschet cho rằng vẫn chưa xác định đảng nào sẽ lãnh đạo đất nước và ông tuyên bố sẽ “làm mọi cách có thể để xây dựng một chính phủ do CDU/CSD lãnh đạo”.

“Tôi muốn có một chính phủ mà mọi đối tác đều tham gia, nơi mọi người đều có thể tỏa sáng, chứ không phải một chính phủ mà chỉ có thủ tướng mới được tỏa sáng” - ông Laschet nói.

Theo tờ South China Morning Post, dựa trên kết quả bầu cử, có bốn kịch bản về các nhóm liên minh tiềm năng sẽ chiếm đa số trong quốc hội: (1) liên minh giữa SPD, đảng Xanh và FDP; (2) CDU/CSU, đảng Xanh và FDP; (3) SDP, đảng Xanh và đảng Cánh tả; (4) liên minh lớn gồm CDU/CSU và SPD.

Trong đó, hai kịch bản đầu tiên được coi là có khả năng cao nhất, theo đó, đảng Xanh và FDP sẽ là những bên quyết định kết quả hình thành liên minh cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.