Bất ngờ mức tăng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT vào đại học ở khối môn xã hội

(PLO)- Trong 5 tổ hợp môn xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phổ điểm các môn xã hội có mức tăng cao nhất và cũng là nhóm môn có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất trong các năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chi tiết của hơn một triệu thí sinh trên cả nước.

Cùng với đó, để thuận lợi cho công tác xét tuyển đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT cũng đã công bố phổ điểm một số tổ hợp môn được các cơ sở đào tạo ĐH sử dụng phổ biến trong tuyển sinh năm nay.

Theo đó, nhìn chung, phổ điểm từng tổ hợp môn tương tự năm trước, mức tăng giảm không đáng kể theo từng khoảng điểm.

Cụ thể như ở tổ hợp A00 (Toán, lý, hóa), thống kê trong hơn 343.000 thí sinh, điểm trung bình của thí sinh đạt được là 20,9, tăng nhẹ so với năm 2023 (20,77 điểm).

Hay như ở tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh) cũng tương tự, trong hơn 328.000 thí sinh, mức điểm trung bình là 20,47, trong khi ở năm 2023 cũng ở mức 20,27 điểm.

Đáng chú ý nhất là ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa), phổ điểm tăng mạnh. Năm nay, có đến hơn 704.000 thí sinh dự thi ở tổ hợp này và cũng là năm có thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội nhiều nhất trong những năm qua. Và kết quả, điểm trung bình của thí sinh ở tổ hợp này lên đến 20,95, trong khi ở năm 2023 chỉ 18,97 điểm.

Còn ở tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) cũng có phổ điểm tăng nhưng mức tăng nhẹ.

Phổ điểm chi tiết từng tổ hợp như sau:

diem-thi-tot-nghiep-thpt-pho-diem.PNG
phổ điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2024 xét tuyển đại học
diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 (5).PNG
diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 (4).PNG
diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 (3).PNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.