Bao nhiêu đảng viên Dân chủ muốn ông Biden dừng cuộc đua tổng thống?

(PLO)- Sau cuộc họp báo riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi thượng đỉnh NATO kết thúc, lại thêm đảng viên Dân chủ kêu gọi ông Biden dừng cuộc đua tổng thống 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thượng đỉnh NATO tối 11-7, thêm hai đảng viên Dân chủ lên tiếng kêu gọi ông Biden dừng cuộc đua tổng thống 2024, theo tờ The New York Times.

Theo đó, Hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ định hình tương lai của nền dân chủ Mỹ và đảng dân chủ phải đưa ra ứng cử viên mạnh nhất có thể để đối đầu với mối đe dọa mà ông Trump mang đến.

“Tôi không còn tin rằng đó (ứng cử viên mạnh nhất) là Joe Biden nữa” - ông Jim Himes nêu ý kiến.

Có bao nhiêu đảng viên Dân chủ muốn ông Biden dừng cuộc đua Tổng thống 2024?
Hạ nghị sĩ Jim Himes kêu gọi ông Biden dừng cuộc đua Tổng thống 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cũng giống ông Jim Himes, Hạ nghị sĩ Scott Peters cũng cho rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua. Theo ông, mức độ rủi ro đang rất cao và đảng Dân chủ đang trên con đường thua cuộc.

Diễn biến này đến khi trước đó đã ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ thể hiện sự quan ngại về khả năng tranh cử cũng như công khai khuyên ông Biden nên dừng cuộc đua.

Sau động thái của Hạ nghị sĩ Jim Himes và Scott Peters, hiện có 17 trên tổng số 213 Hạ nghị sĩ đảng dân chủ lên tiếng kêu gọi ông Biden rời cuộc đua tổng thống 2024.

Còn ở Thượng viện, hiện có 1 trên tổng số 47 Thượng nghị sĩ Dân chủ khuyên ông Biden bỏ cuộc.

Trước đó, hôm 10-7, Thượng nghị sĩ Peter Welch cho rằng ông Biden nên rút lui "vì lợi ích của đất nước, đồng thời nói rằng Phó Tổng thống Kamala Harris là người thay thế có năng lực.

Ông Welch cũng nói thêm rằng các cử tri lo ngại ông Biden không thể giành chiến thắng lần này và rất sợ một nhiệm kỳ khác của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Welch là thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên đưa ra lời kêu gọi ông Biden nên dừng cuộc đua tổng thống 2024.

Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có Thống đốc Dân chủ nào trong tổng số 23 người làm điều tương tự.

Bên cạnh những nghị sĩ Dân chủ, cũng có một số nhà tài trợ và lãnh đạo doanh nghiệp đã thể hiện sự không hài lòng trong việc tranh cử của ông Biden. Họ đã tăng áp lực để ông Biden rút lui bằng cách tạm dừng tài trợ hoặc xem xét ứng cử viên thay thế khả thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.