Bà Rịa- Vũng Tàu: Sẽ 'chốt' việc mở cửa giai đoạn 2 trước 5-11

(PLO)- Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cho hay sẽ thận trọng, mở từng bước, không mạo hiểm nhưng cũng không quá rụt rè, cứng nhắc...

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa họp để đánh giá lại tình hình phòng chống dịch sau 14 ngày nới lỏng giãn cách theo Nghị quyết 128, kể từ 15-10.

Theo Ban chỉ đạo, tính từ ngày 15 đến 28- 10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 239 ca COVID-19 mới, gồm 146 ca trong cộng đồng, 93 trong các khu phong tỏa và cách ly.

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh còn diễn biến phức tạp, nguồn lây chủ yếu từ ngoại tỉnh vào. Tỉnh đã và đang triển khai rà soát chặt chẽ lại các trường hợp đi/trở về từ các vùng dịch; nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống cơ sở điều trị, đáp ứng với cấp độ dịch cao nhất để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đánh giá, khi mới nới lỏng, việc di chuyển của người dân thuận lợi hơn vì vậy một số địa phương lúng túng. Tỉnh đã ban hành thêm các văn bản, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ người ngoại tỉnh về. Trường hợp xảy ra ca nhiễm mới, ổ dịch cũng phản ứng, xử lý nhanh, kịp thời.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát QL51 khi vào tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh:TĐ

Việc mở cửa sắp tới, theo ông Tuấn tỉnh đang cho xây dựng kế hoạch dự thảo sau đó sẽ lấy ý kiến các địa phương, sở ngành trước khi trình ra Ban chỉ đạo xem xét. Ví dụ như dịch vụ ăn uống cho phép phục vụ tại chỗ, mở cửa du lịch cũng cần được cân nhắc kỹ. Về cấp độ dịch trên địa bàn cũng đang được khẩn trương đánh giá để công bố. Trong đó có kế hoạch để thực hiện tương ứng với từng cấp độ dịch, phù hợp với Nghị quyết 128…

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết luận, yêu cầu UBND tỉnh lấy ý kiến các ngành, địa phương về dự thảo, kế hoạch mở cửa bước 2 tất cả các ngành, dịch vụ, không riêng ngành du lịch để Ban chỉ đạo họp quyết. Kế hoạch phải ban hành trước ngày 5-11 tới.

Ông Thanh nói thêm, khi mở cửa theo Nghị quyết 128 tỉnh rất lo. Nhưng sau 14 ngày qua thì nhận xét các địa phương chuẩn bị kỹ, cơ bản kiểm soát tốt. Cấp cơ sở vất vả nhưng cái được là người dân có tâm lý tốt khi cuộc sống quay lại trạng thái bình thường, nền kinh tế dần phục hồi…

“Càng mở chúng ta đoán trước được chuyện là ca dương tính tăng. Như đợt vừa qua khi mở cửa theo NQ128 cũng vậy. Tuy nhiên cái được là nếu trước đây có ca nhiễm chúng ta bị áp lực rất lớn. Nhưng lần này ca dương tính tăng phát hiện đến đâu chúng ta bóc tách, khoanh vùng, dập dịch đến đó, không để lây lan ra ngoài nhiều; khoanh vùng phù hợp ở phạm vi hẹp nhất…”.

Ông Thanh nhấn mạnh, tỉnh thận trọng, mở từng bước, không mạo hiểm nhưng cũng không được rụt rè quá; không lơ là chủ quan nhưng cũng không quá cứng nhắc giữ nguyên.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 29-10.Ảnh:VQ

Ông Thanh ví dụ như ở Côn Đảo hiện nay là tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 là hơn 99%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là 95% nhưng vẫn như cũ là không được. Tiêm vaccine là để đạt miễn dịch cộng đồng, mở cửa. Tỉnh sẽ làm việc riêng với huyện Côn Đảo về việc này.

Ông Thanh cũng đề nghị các địa phương, nhất là TP Vũng Tàu cần tăng cường tuần tra, kiểm tra người ngoại tỉnh về địa phương; tăng cường tuyên truyền việc xử lý người dân vi phạm quy định phòng chống dịch để mục đích là phòng ngừa, nhắc nhở người dân không vi phạm nữa.

Nói về đề xuất của các huyện, thành phố xin cho phép rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 vaccine AstraZaneca từ 8-10 tuần xuống 6 tuần, ông Thanh kết luận giao UBND tỉnh căn cứ quy định của Bộ Y tế nếu đã giao quyền chủ động cho cấp tỉnh thì tỉnh quyết luôn.

Theo ông Thanh, rút ngắn thời gian tiêm phủ mũi 2 vaccine AstraZaneca thì tỷ lệ tiêm mũi 2 toàn tỉnh sẽ đạt cao hơn trong tháng 11. Do vaccine AstraZaneca đã có sẵn trong kho nên việc tiêm sớm, tăng tỷ lệ phủ mũi 2 song song việc mở cửa thì càng an toàn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.