Bà Rịa- Vũng Tàu lý giải việc chậm trả căn cước công dân cho dân

(PLO)- Tỉnh giao công an rà soát lại các trường hợp chưa được nhận thẻ CCCD để phân loại nguyên nhân. Từ đó giao công an địa phương thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung, chỉnh sửa thông tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa trả lời HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII về việc cử tri phản ánh thời gian cấp căn cước công dân (CCCD) quá lâu (hơn 6 tháng mà chưa gửi kết quả đến cho người dân).

Ngoài ra khi người dân hỏi kết quả giải quyết thì công an và bưu điện đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó cử tri đề xuất nên giao việc trả thẻ CCCD về công an phường, xã để bảo mật thông tin cá nhân.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp phát thẻ CCCD, vẫn còn tình trạng chậm trễ trả CCCD như ý kiến của cử tri đã nêu và theo báo cáo của công an tỉnh.

Cụ thể, trong nửa cuối năm 2021, đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp làm cho nguồn linh kiện dùng để sản xuất CCCD khan hiếm, khó khăn trong vận chuyển vật tư, vật liệu sản xuất cũng như việc đi lại của các chuyên gia, cán bộ sản xuất.

Bên cạnh đó ,một bộ phận người dân cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp thẻ CCCD có sai sót. Sau khi nhận thẻ CCCD về, lực lượng công an và bưu điện tại tỉnh phải đối chiếu, rà soát. Những trường hợp có sai sót chuyển cho công an cấp xã, khu phố, tổ dân cư để thông báo cho người dân điều chỉnh.

Một số trường hợp cung cấp sai địa chỉ nhận, sai số điện thoại... nên không thể liên lạc mà bưu điện phải liên hệ cấp xã, khu phố, tổ dân cư để trao trả cho người dân.

Mặt khác, cũng trong giai đoạn nêu trên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Công an các đơn vị, địa phương phải bố trí lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo ANTT và các nhiệm vụ khác.

Với áp lực công việc rất lớn dẫn đến một số cán bộ có sai sót trong việc tiếp nhận, nhập thông tin. Điều này dẫn đến thông tin bị sai lệch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Và do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nên lực lượng công an cơ sở cũng chậm trễ trong việc trao trả thẻ CCCD đến tay người dân…

Theo tỉnh, đối với kiến nghị đề xuất nên giao việc trả thẻ CCCD về công an cấp xã để bảo mật thông tin cá nhân hiện được áp dụng theo hai hình thức thông qua bưu điện và trao trả tại nhà. Việc công dân chọn hình thức trao trả nào là tự nguyện, đảm bảo khách quan và hoàn toàn bảo mật thông tin của người dân.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp phát thẻ CCCD, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an tỉnh tổ chức rà soát, phân loại tất cả những trường hợp đã thu thập thông tin. Trong đó có những trường hợp chưa được nhận thẻ, để từ đó phân loại, nêu rõ nguyên nhân. Đồng thời giao công an cấp xã thông báo, hướng dẫn để công dân bổ sung, chỉnh sửa thông tin.

Tỉnh cũng yêu cầu công an và bưu điện tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó tập trung xây dựng quy trình, xác định trách nhiệm cụ thể của các bên trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp, phát thẻ CCCD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.