Ba Lan tước bỏ huân chương cao quý từng trao tặng ông Zelensky

(PLO)- Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ra quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng trao cho Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky, liên quan việc Ukraine lấy tên lực lượng gây tranh cãi trong Thế chiến II đặt tên cho một đơn vị quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ra quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng trao cho Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky, theo hãng tin AFP.

Giải thích về quyết định này, Tổng thống Nawrocki gọi quyết định của Ukraine hồi cuối tháng trước khi đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA) là "thái quá", "không thể hiểu nổi" và "vô cùng đáng thất vọng".

Ba-Lan-tuoc-bỏ-huan-chuong.jpg
Tháng 4-2023, ông Zelensky nhận Huân chương Đại bàng trắng từ ông Andrzej Duda – tổng thống Ba Lan lúc bấy giờ. Ảnh: PAP

"Đối với đại đa số người trong xã hội Ba Lan, UPA vẫn là một tổ chức chịu trách nhiệm về những tội ác tàn bạo đã gây ra đối với công dân Ba Lan trong Thế chiến II. Đó là lý do tại sao quyết định của chính quyền Ukraine ca ngợi UPA không chỉ là điều thái quá, mà còn không thể hiểu nổi và vô cùng đáng thất vọng” – ông nói.

“Điều đó không chỉ làm tổn thương ký ức lịch sử của chúng tôi. Nó còn làm suy yếu lòng tin đã được xây dựng trong nhiều năm và những tháng gần đây” – tổng thống Ba Lan nói.

Trong video phát biểu kéo dài gần 13 phút, ông Nawrocki cho biết quyết định tước bỏ huân chương không nhằm chống lại người dân Ukraine và không làm thay đổi chính sách an ninh chiến lược của Ba Lan.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm chống lại dân tộc Ukraine. Nó không làm thay đổi định hướng chiến lược trong chính sách an ninh của Ba Lan. Chúng tôi đã và đang ủng hộ Ukraine” – ông nói.

Phản ứng trước quyết định này, Ngoại trưởng Ukraine – ông Andrii Sybiha cho rằng việc tước bỏ huân chương là “một sai lầm chiến lược” của ông Nawrocki.

Ông Sybiha cũng cho biết để đáp trả thông báo này, ông cũng sẽ trả lại cho Warsaw Huân chương Công trạng Cộng hòa Ba Lan – một huân chương cao quý của Ba Lan mà ông đã được trao vào tháng 10-2022.

“Vấn đề không phải là huân chương, mà là thái độ. Chúng tôi luôn chủ trương tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi đó là những vấn đề khó khăn và nhạy cảm. Điều này có nghĩa là tôn trọng quyết định của nhau ngay cả khi chúng ta không đồng ý với chúng” – ông Sybiha nói.

Theo đài TVP World của Ba Lan, Huân chương Đại bàng trắng là huân chương cao quý nhất của Ba Lan. Việc thu hồi huân chương nhà nước được coi là một biện pháp cực kỳ hiếm gặp trong văn hóa chính trị Ba Lan, thường chỉ dành cho những trường hợp nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Andrzej Duda đã trao tặng Tổng thống Zelensky Huân chương Đại bàng trắng vào tháng 4-2023 để ghi nhận “những đóng góp của ông trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine, những nỗ lực đảm bảo an ninh và cam kết kiên định trong việc bảo vệ nhân quyền”.

Ông Trump sắp gặp ông Zelensky

Ông Trump sắp gặp ông Zelensky

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo châu Âu, Trung Đông, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.