Bà Clinton bị ghét không kém gì ông Trump

(PLO)- 59% cử tri Mỹ ghét bà Clinton so với 60% cử tri ghét ông Trump. 56% người Mỹ trưởng thành ghét bà Clinton so với 63% ghét ông Trump.

Một thăm dò mới của hãng tin ABC News và báo Washington Post (Mỹ) cho thấy đại diện tranh cử tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton bị người Mỹ ghét không thua gì đại diện bên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Với cử tri, tỉ lệ ghét bà Clinton và ông Trump gần ngang bằng nhau, 59% với bà Clinton và 60% với ông Trump. Với người Mỹ trưởng thành, tỉ lệ ghét bà Clinton là 56%, chỉ thua ông Trump 7% (63%).

Tỉ lệ 56% không thích bà Clinton trong bộ phận người Mỹ trưởng thành tăng 6% so với ba tuần trước. Sở dĩ thế là vì gần đây vụ lùm xùm bà dùng địa chỉ email riêng trong thời còn làm ngoại trưởng một lần nữa bị xới lên.

Bà Clinton bị cử tri Mỹ ghét không kém gì ông Trump.

Bà Clinton bị cử tri Mỹ ghét không kém gì ông Trump. Ảnh: POLITICUSUSA

Đáng chú ý, tỉ lệ ghét bà Clinton trong giới nữ tăng từ 43% tháng trước lên 52% trong thăm dò mới này, cao hơn 7% so với số người ủng hộ (45%).

Tỉ lệ ghét bà Clinton trong thành phần trí thức tăng từ 39% đầu tháng 8 lên 51% theo thăm dò mới này.

Tỉ lệ này ở bộ phận người có quan điểm ôn hòa cũng tăng từ 48% đầu tháng 8 lên 56% hiện nay.

Trong khi đó tỉ lệ thích và ghét ông Trump lại không thay đổi mấy.

Tỉ lệ người thích bà Clinton có tăng sau kỳ đại hội đảng Dân chủ và bà chính thức nhận đề cử làm đại diện tranh cử, từ 42% hồi tháng 7 lên 48% đầu tháng 8. Tuy nhiên sau đó lại giảm xuống, chỉ còn 41% theo thăm dò vừa rồi của ABC News và Washington Post.

Tỉ lệ này ở ông Trump lại ngược lại. Thời điểm tháng 6, trước khi chính thức nhận đề cử từ đảng Cộng hòa, ông Trump được 29% thích và 70% ghét. Thăm dò mới nhất của ABC News và Washington Post cho thấy đến lúc này tỉ lệ người ghét ông Trump giảm còn 63%.

Kết quả thăm dò này cũng cho thấy bà Clinton và ông Trump là hai ứng viên tổng thống ít được yêu thích nhất trong hơn 30 năm nay của Mỹ. Nhân vật bị dân Mỹ không ưa nhiều nhất hơn 30 năm trước là Tổng thống George H.W. Bush (1989-1993), khi ông quyết định tái cử năm 1992.

Thăm dò được thực hiện bằng điện thoại trong thời gian từ ngày 24 đến 28-8 trên 1.020 người Mỹ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.