Bà Bạch Diệp nói '3 năm ở tù, đớn đau cũng nhiều', các luật sư nói bà vô tội
HOÀNG YẾN
(PLO)- VKS cáo buộc bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo và đề nghị tòa tuyên xử tù chung thân.
Chiều 17-11, TAND TP.HCM tiến hành cho các luật sư bào chữa vụ lừa đảo và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 10 bị cáo trong sai phạm hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.
Trong phần luận tội, đại diện VKS cáo buộc bà Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo và đề nghị mức án cao nhất tù chung thân. Ngược lại, các luật sư và bị cáo Diệp kêu oan.
Bà Diệp luôn đến phiên xử với túi hồ sơ khá nặng bên cạnh. Ảnh: N.NHI
Luật sư không đồng tình với VKS và đề nghị HĐXX xem xét lại bản chất, tính pháp lý của hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng. Từ đó, luật sư cho rằng đủ niềm tin và căn cứ pháp lý xác định thân chủ mình không phạm tội lừa đảo, đề nghị tòa trả tự do, khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Diệp theo quy định của pháp luật.
Bởi vấn đề có hay không việc nhà đất 57 Cao Thắng được thế chấp và chứng thực tại Phòng Công chứng số 1 ngày 31-12-2008 là một trong những vấn đề mấu chốt được tranh luận, đối đáp rất căng thẳng tại phiên toà sơ thẩm từ ngày 15 đến 26-3 và được HĐXX đặt ra đầu tiên trong yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo luật sư, vấn đề mấu chốt nhất cần làm rõ tại phiên toà này là việc công chứng hợp đồng thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng được thực hiện tại trụ sở Phòng Công chứng số 1 hay tại trụ sở Agribank HCM.
Bên cạnh sự sai lệch về thời điểm công chứng không phải ngày 31-12-2008, tại phiên toà này, một vấn đề mới phát sinh là việc thực hiện công chứng ợp đồng thế chấp tài sản (gắn liền với quyền sử dụng đất) cùng bị coi là vô hiệu vì vi phạm Luật Công chứng 2006 bởi nhiều lý do.
Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị xem xét thận trọng, khách quan nguyên nhân, bối cảnh và một số yếu tố tác động đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Đặc biệt, ông đề nghị làm rõ việc có hay không giá trị đích thực của các tài liệu, chứng cứ liên quan việc Agribank giải ngân thanh toán các khoản nợ của Công ty Diệp Bạch Dương tại SeaBank để nhận lại các tài sản thế chấp do SeaBank nắm giữ, chứ thực chất không có việc công ty này giao dịch nhận vàng và đưa tài sản 57 Cao Thắng vào làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 8.700 lượng hay bất cứ hợp đồng tín dụng nào khác.
Đáng chú ý, luật sư cho rằng về mặt pháp lý và thực tế, tài sản Nhà nước không bị mất đi và không bị chiếm đoạt, quyền xác lập giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất thuộc về Nhà nước. Bà Diệp không có cơ hội và không thể chiếm đoạt tài sản 185 Hai Bà Trưng. Trong trường hợp này, Công ty và bà Diệp có yêu cầu hủy việc hoán đổi tài sản, liên quan các tranh chấp phát sinh trong quan hệ tín dụng với Agribank và tổ chức tín dụng khác, nếu không hòa giải, tìm kiếm được phương án giải quyết, Agribank hoặc tổ chức tín dụng khác có quyền khởi kiện theo trình tự tố tụng dân sự ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp phát sinh.
Về phía bà Diệp, khi bà thực hiện quyền tự bào chữa, chủ toạ nhiều lần lưu ý bà là “bị cáo chú ý trong bào chữa của mình không xúc phạm người khác”.
Trước tòa, bà Diệp cho rằng mọi việc được dày công tổ chức để đẩy bà vòng lao lý. Điều bà khẳng định như từ trước đến nay: “Tôi không lừa, họ đã bôi nhọ, sử dụng chứng cứ giả, không có căn cứ. Còn chứng cứ thật của tôi thì không được VKS xem xét. Cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
“Tôi khẳng định một điều duy nhất là không thế chấp nhà 57 Cao Thắng. Có sự đánh tráo nội dung hợp đồng tín dụng và tài sản. Tài sản này không hề thế chấp trong hệ thống ngân hàng”, bà Diệp nói.
Bà cũng tố cáo CQĐT đã vận động người tố cáo mình. Bà mong một bản án anh minh, công bằng; bà dọa nếu không bà "sẽ đưa vụ án ra quốc tế"...
Khi chủ toạ nhắc "bị cáo còn chứng cứ nào nữa không", bà Diệp nói: "Gần ba năm ở tù, đớn đau cũng nhiều ai cũng biết…" và nhắc đến cha mình với niềm tin rằng khi ông trăm tuổi, bà sẽ được gặp. Hiện ông đang 98 tuổi ở Hà Nội.
Cho rằng bà Diệp không bình tĩnh khi trình bày, chủ toạ mời bà về chỗ và an tâm khi có tới sáu luật sư bảo vệ cho bị cáo.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.