Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi

Sáng 7/7, trực thăng Mi 171 của Trung đoàn Không quân 916/Sư đoàn Không quân 371 đang thực hiện huấn luyện nhảy dù tại sân bay Hoà Lạc đã đột ngột cháy động cơ và rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 2
Xác chiếc trực thăng Mi 171 bị tai nạn khi tham gia huấn luyện

Khi gặp nạn trên máy bay có 21 cán bộ chiến sĩ. Tính tới chiều tối 7/7, vụ tai nạn đã khiến 17 đồng chí hy sinh; 4 đồng chí bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Sau khi nhận được tin báo, Văn phòng UBQG Tìm kiếm Cứu nạn (Cục Cứu hộ Cứu nạn) đã báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng. Đến 09h18’ sau khi nắm lại tình hình, Văn phòng đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG Tìm kiếm Cứu nạn.

Khi nhận được thông tin, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Bộ Tổng tham mưu đã cử Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng đồng chí Tư lệnh, Chính ủy quân chủng phòng không, không quân; 01 tổ công tác của Cục Cứu hộ Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) và một số cơ quan có liên quan đến hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Tổng cộng quân đội và các cơ quan chức năng đã cử: 630 đồng chí, 37 phương tiện các loại tham gia cứu nạn. Cụ thể gồm, Tiểu đoàn Công binh 93 Bộ Tư lệnh Công binh: 63 đồng chí, 08 xe chuyên dụng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 49 đồng chí, 02 xe tải; Quân chủng Phòng không - Không quân: 250 đồng chí, 15 xe tải; Viện Quân y 105: 50 đồng chí, 04 xe cứu thương; Dân quân: 130 đồng chí; Lực lượng khác: 136 người, 04 ô tô và 04 xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC.

Dưới đây là hình ảnh các lãnh đạo quân đội và lực lượng chuyên môn nhanh chóng triển khai tại hiện trường thực hiện cứu nạn, giải quyết sự cố trực thăng rơi.

Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 3
Thượng tướng Lê Hữu Đức và Trung tướng Mai Quang Phấn triển khai giao nhiệm vụ xử lý tai nạn cho các đơn vị chức năng
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 4
Đoàn công tác TCCT được tổ chức họp chiều 7/7, nhằm xác định những nội dung biện pháp cần thiết nhằm giải quyết hậu quả vụ tai nạn máy bay.
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 5
Lực lượng quân đội và chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân vụ trực thăng rơi và giải phóng hiện trường
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 6
Thượng tướng Lê Hữu Đức và Trung tướng Mai Quang Phấn trực tiếp thị sát hiện trường trực thăng rơi và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn cho cơ quan chức năng.
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 7
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 8
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 9
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 10
Các lãnh đạo, sĩ quan quân đội bày tỏ tiếc thương với cán bộ chiến sĩ hy sinh trong tai nạn.
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 11
Xác chiếc trực thăng Mi 171 bị tai nạn khi tham gia huấn luyện
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 12
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 13
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 14
 
Ảnh đặc biệt tướng lĩnh quân đội thị sát hiện trường trực thăng rơi ảnh 15

Theo Minh Khánh/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.