Ấn Độ: Cháy khoa sơ sinh bệnh viện, đau lòng 10 trẻ thiệt mạng

(PLO)- Nguyên nhân tử vong của các trẻ trong vụ cháy khoa sơ sinh tại bệnh viện Cao đẳng Y khoa Maharani Lakshmibai (TP Jhansi, bang Uttar Pradesh) là bỏng và ngạt khí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ cháy tại một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, đã khiến 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng vì bỏng và ngạt khói, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 16-11, Phó Thủ hiến bang Uttar Pradesh – ông Brajesh Pathak cho biết từ đêm 15-11, một vụ cháy đã bùng phát tại khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện Cao đẳng Y khoa Maharani Lakshmibai ở TP Jhansi của bang này.

cháy khoa sơ sinh, 10 trẻ thiệt mạng.jpg
Lực lượng cứu hoả dập tắt thành công đám cháy tại khoa sơ sinh, bệnh viện Cao đẳng Y khoa Maharani Lakshmibai (bang Uttar Pradesh) ngay trong đêm 15-11. Ảnh: CNN NEWS 18

Ông Pathak cho biết lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã giải cứu thành công 38 trẻ trong số 49 trẻ được chăm sóc tại khoa sơ sinh vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Đám cháy đã được dập tắt ngay trong đêm.

Ông Varun Pandey, một quan chức trong ngành tư pháp địa phương, cho biết đứa trẻ còn lại vẫn còn sống nhưng chưa rõ danh tính, theo tờ The Times of India.

Ông Pathak cho biết 17 trẻ bị thương đang được điều trị ở các khoa khác tại bệnh viện và ở một số bệnh viện tư nhân. Ông Pandey cho biết 1 trẻ trong số bị thương đã xuất viện.

Trong số 10 trẻ xấu số, 7 trẻ đã được xác nhận danh tính, 3 trẻ còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm DNA để xác định danh tính.

Thủ hiến Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã ra lệnh điều tra vụ cháy. Ông Adityanath cũng công bố khoản bồi thường 500.000 rupee (hơn 150 triệu đồng) cho thân nhân các trẻ thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 15 triệu đồng) cho gia đình có con bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn về vụ việc đau lòng này và công bố khoản bồi thường riêng của chính quyền New Delhi: 200.000 rupee (hơn 60 triệu đồng) cho cho thân nhân các trẻ thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 15 triệu đồng) cho gia đình có con bị thương.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói với The Times of India rằng nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là chập điện và các máy tạo oxy trong khoa sơ sinh làm ngọn lửa bùng lên nhanh.

Tờ India Today cho biết khi xảy ra vụ cháy, hệ thống báo động đã không được kích hoạt. Sau vụ cháy, một số bình chữa cháy đã hết hạn cũng được phát hiện tại khoa sơ sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.