AFF Cup: Malaysia không tiếp tuyển Việt Nam tại ‘chảo lửa’ Đông Nam Á

(PLO)- Sân vận động được mệnh danh “chảo lửa” Đông Nam Á, Bukit Jalil sẽ không được Malaysia chọn để tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quang cảnh mặt tiền "chảo lửa" Đông Nam Á, Bukit Jalil. Ảnh: PHẠM HUY

Quang cảnh mặt tiền "chảo lửa" Đông Nam Á, Bukit Jalil. Ảnh: PHẠM HUY

Với sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, sân vận động quốc gia Bukit Jalil lọt tốp 10 sân bóng đá lớn nhất thế giới và luôn là nỗi ám ảnh đối với các cầu thủ đội khách, bởi tiếng ồn khủng khiếp luôn được phát ra từ hàng chục ngàn CĐV.

Tại vòng đấu bảng B ở AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 27-12. Thế nhưng đến nay, địa điểm tranh tài vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Malaya (FAM) lựa chọn và đưa ra quyết định.

Theo NST (Malaysia), sân vận động Quốc gia tạm đóng cửa từ ngày 15-6 để thực hiện việc trùng tu. Hôm 10-9 vừa qua, sân vận động lớn nhất Đông Nam Á tạm thời mở cửa trở lại, để tổ chức trận chung kết FA Cup giữa Terengganu và Johor Darul Ta'zim. Tuy nhiên theo dự kiến, Bukit Jalil ​​sẽ không được FAM trưng dụng để phục vụ AFF Cup.

Tuyển Malaysia không tiếp tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil.

Tuyển Malaysia không tiếp tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil.

Tổng thư ký Noor Azman Rahman cho biết FAM đang trong quá trình khảo sát, hoàn thiện một số tiêu chuẩn trước khi công bố địa điểm tổ chức AFF Cup.

Ông Rahman cho biết: “Sân vận động quốc gia là ưu tiên nhưng có một số điều cần phải xem xét, bao gồm cả tác động của mùa mưa. Chúng tôi cũng đang làm việc về việc triển khai VAR. Ủy ban trọng tài đã liên hệ với các nhà cung cấp VAR, Hawkeye và Mediapro. Chúng tôi cần xem xét chi phí, liệu có đủ khả năng mua hoặc thuê cơ sở vật chất hay không”.

Nếu Sân vận động quốc gia Bukit Jalil không sẵn sàng, FAM sẽ lựa chọn giải pháp thay thế bao gồm các sân đấu của các CLB như Sultan Ibrahim (của Johor), KLFA, Hang Jebat (của Melaka) hay sân Sultan Mizan Zainal Abidin của CLB Terengganu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.