77 người về từ Campuchia, nhiều người làm việc tại casino, app lừa đảo

(PLO)- 77 công dân Việt Nam vừa được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài sau thời gian làm việc tại Campuchia, trong đó 31 người xuất cảnh trái phép bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Công an 24 tỉnh, thành phố cùng các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn tất việc bàn giao 77 công dân về địa phương cư trú để tiếp tục quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 19-12-2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận 77 công dân do phía Campuchia trao trả. Trong số này có 43 nam và 34 nữ.

77 công dân (2).jpeg
Hoàn tất bàn giao 77 công dân được trao trả qua cửa khẩu Mộc Bài

Qua xác minh ban đầu, các công dân khai nhận xuất cảnh sang Campuchia thông qua việc tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội. Quá trình xuất cảnh có sự khác biệt: một số người tự nguyện xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, trong khi một số khác vượt biên trái phép.

Sau khi sang Campuchia, các công dân được đưa đến làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau như phục vụ, tiếp viên karaoke, làm việc tại quán ăn, khu chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Đáng chú ý, một số trường hợp làm sale cho các casino, ứng dụng tình cảm, đầu tư chứng khoán tại các công ty có dấu hiệu lừa đảo, hoạt động tại các khu vực như Kim Sa 1, 3, 4; Oasamas; khu Lý Châu và Poipet.

77 công dân (1).jpeg
77 công dân trở về từ Campuchia, nhiều người từng làm việc tại casino, app lừa đảo

Cơ quan chức năng xác định trong tổng số 77 công dân, có 46 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, còn lại 31 người vượt biên trái phép sang Campuchia. Đối với các trường hợp vi phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.

Tổng số tiền xử phạt đối với 31 cá nhân là 122 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ 77 công dân đã được bàn giao cho Công an các địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.