74 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(PLO)- TP.HCM có hai người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là bà Ung Thị Xuân Hương và ông Trương Trọng Nghĩa. 

Cuối giờ chiều 27-4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.

Cuộc họp báo diễn ra một tuần sau khi MTTQ các cấp hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho hay có 868 người ứng cử để bầu 500 ĐBQH khoá XV, trong đó chín người tự ứng cử. 

Cụ thể, TP Hà Nội có ba người, gồm các ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; ông Lương Thế Huy - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường và ông Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam.

TP.HCM có hai người tự ứng cử là bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo, Hội Luật gia Việt Nam và ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

TP Cần Thơ có một người là ông Nguyễn Thiện Thức - Giám đốc điều hành Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc.

Bắc Kạn có một người tự ứng cử là ông Nguyễn Kim Hùng - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam.

Nam Định có một người  là bà Khương Thị Mai - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Namsung Việt Nam.

Sóc Trăng có trường hợp tự ứng cử là ông Trần Khắc Tâm, ĐBQH khoá XIII.

Số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỉ lệ 1,74 người ứng cử trên một ĐB được bầu.

Về cơ cấu, người ứng cử là phụ nữ: 393 người (chiếm tỉ lệ gần 45,3), người dân tộc thiểu số có 185 người (tỉ lệ trên 21,3%), người ứng cử là người ngoài Đảng có 74 người (tỉ lệ 8,53%).

Đáng chú ý, người ứng cử là ĐBQH khóa XIV tái cử có 205 người (tỉ lệ trên 23,6%), người ứng cử dưới 40 tuổi có 224 người (tỉ lệ hơn 25,8%).

Độ tuổi bình quân là 46 tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi. 

Trong số 203 người ứng cử ĐBQH khóa XV ở Trung ương, các cơ quan Đảng có 11 người (tỉ lệ 5,42%). Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp có năm người (tỉ lệ 2,46%).

Các cơ quan của QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH, Văn phòng QH, ĐBQH chuyên trách ở trung ương là 129 người (tỉ lệ hơn 63,5%).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) có 15 người (tỉ lệ gần 7,4%)

Khối lực lượng vũ trang, quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) có 12 người (tỉ lệ hơn 5,9%); Công an có 2 người (tỉ lệ gần 1%).

Trong số 665 người ứng cử ĐBQH khóa XV ở địa phương, người ứng cử là ĐBQH khóa XIV tái cử có 106 người (tỉ lệ gần 16 %).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.