72% sinh viên đại học nghìn tỉ ở TP.HCM có thu nhập hơn 9 triệu/tháng sau tốt nghiệp

(PLO)- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của ĐH Kinh tế TP.HCM cho thấy có 97% sinh viên có việc làm trong vòng một năm kể từ khi tốt nghiệp, 72% em có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025.

Theo đó, khảo sát được triển khai với 4.445/4.951 sinh viên hệ ĐH chính quy tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, kết hợp gửi phiếu khảo sát trực tuyến và gọi điện thoại xác thực.

Kết quả khảo sát cho thấy 97% sinh viên có việc làm trong vòng một năm kể từ khi tốt nghiệp, trong đó, 90% sinh viên làm đúng ngành hoặc liên quan đến ngành/chuyên ngành đào tạo.

Về cơ cấu việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2025, 30% làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, 69% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng, 12% có việc làm trong vòng một tháng sau tốt nghiệp, chỉ khoảng 2% sinh viên mất trên 6 tháng để tìm được việc làm.

Đáng chú ý trong kết quả khảo sát, có 72% sinh viên có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng hơn 3.200 sinh viên, 78% sinh viên hài lòng với công việc hiện tại.

sinh-vien-tot-nghiep-viec-lam.jpg
Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: TK

Ở chiều ngược lại của quá trình đào tạo, 93,4% sinh viên bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm học tập tại UEH và 95,6% hài lòng với môi trường, văn hóa học tập.

Ngoài ra, qua khảo sát 100% sinh viên tham gia thực tập và 100% doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, cho thấy 90% doanh nghiệp đánh giá sinh viên UEH tham gia thực tập ở mức rất tốt và xuất sắc (mức 4 và 5 theo thang đo 5 điểm). Trong đó gần 60% đánh giá ở mức xuất sắc. Cùng với đó, 98% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng tuyển dụng sinh viên UEH sau khi tốt nghiệp.

Theo nhà trường, kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên năm 2025 là cơ sở quan trọng để ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng đầu vào; hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đó, nhà trường tiếp tục mở rộng các mô hình học tập qua trải nghiệm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của người học.

Được biết, ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong ít số cơ sở đào tạo tại TP.HCM có doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỉ đồng. Điển hình theo số liệu công khai năm 2025 tại đơn vị này, năm 2024, ĐH kinh tế TP.HCM đạt doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, năm 2023 cũng đạt trên 1.600 tỉ đồng, trong đó hơn 2/3 doanh thu đến từ nguồn thu học phí, lệ phí của người học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.