500 người giàu nhất thế giới mất 35 tỉ đô vì ông Trump

(PLO)- Trong một ngày, 500 người giàu nhất thế giới mất 35 tỉ đô khi thị trường cổ phiếu toàn cầu chao đảo vì biến động chính trị ở Mỹ liên quan đến ông Trump.

Chỉ trong ngày 17-5, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 35 tỉ đô khi thị trường cổ phiếu toàn cầu chao đảo vì biến động chính trị ở Mỹ gần đây liên quan đến Tổng thống Donald Trump, theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg.

Các chỉ số cổ phiếu toàn cầu chao đảo theo đà chao đảo chính trị tại Nhà Trắng, với việc Tổng thống Trump ngày 10-5 sa thải Giám đốc FBI James Comey trong lúc ông Comey đang đẩy nhanh điều tra khả năng đội tranh cử ông Trump thông đồng với Nga.

Mới đây còn có thông tin ông Trump chia sẻ thông tin tình báo mật do đồng minh Israel cung cấp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak.

Các chỉ số cổ phiếu Mỹ giảm sâu nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, nặng nhất là chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,6%. Chỉ số MSCI All-Country World Index - phản ánh diễn biến của các thị trường mới nổi - giảm 1,2%, các cổ phiếu ngành ngân hàng cũng giảm.

Biểu đồ của Bloomberg cho thấy các tỉ phú thế giới mất 35 tỉ USD chỉ trong một ngày vì biến động chính trị ở Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Biểu đồ của Bloomberg cho thấy các tỉ phú thế giới mất 35 tỉ USD chỉ trong một ngày vì biến động chính trị ở Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Tỉ phú Bill Gates, người giàu nhất thế giới với tài sản 86,8 tỉ đô, đã mất 1 tỉ đô vì giá cổ phiếu Microsoft Corp. rớt tới 2,8%, mức giảm sâu nhất trong một năm.

Người giàu thứ hai thế giới, tỉ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập công ty bán lẻ trực tuyến Amazon.com Inc. do kém ông Gates 4 tỉ đô đã bị rơi xuống hàng thứ ba sau khi mất 1,7 tỉ đô vì giá cổ phiếu tập đoàn giảm 2,2%.

Tỉ phú Tây Ban Nha Amnacio Ortega dù mất 335 triệu đô nhưng lại được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới với tài sản trị giá 83,2 tỉ USD, sau ông Gates nhưng trước ông Bezos.

Tỉ  phú Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook Inc. là người mất nhiều nhất trong đợt biến động chính trị này - 2 tỉ đô khi cổ phiếu rớt giá 3,3%. Tỉ phú Zuckerberg đang là người giàu thứ năm thế giới với 62,3 tỉ USD.

Tổng tài sản của 500 tỉ phú giàu nhất thế giới do Bloomberg xếp hạng là 4.900 tỉ đô. Ông Trump là tỉ phú đầu tiên làm tổng thống Mỹ, tài sản khoảng 3 tỉ đô và không có tên trong bảng xếp hạng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.